Tấm gương sáng trong việc làm lại cuộc đời sau những lầm lỡ

P.V-Chủ nhật, ngày 10/12/2023 21:41 GMT+7

Các ban, ngành, đoàn thể tham quan vườn thanh long của vợ chồng anh Sơn.

VTV.vn - Có những trường hợp từng lầm lỗi, được sự giúp đỡ của gia đình, xã hội và chính quyền, đã trở lại mạnh mẽ và trở thành tấm gương sáng trong việc làm lại cuộc đời.

Với mục tiêu chung tay, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, tại các địa phương, các cấp chính quyền, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt tham mưu UBND chỉ đạo quyết liệt công tác tái hòa nhập cộng đồng, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ người từng có lỗi vươn lên, sống tốt.

Điển hình, tại xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, những năm qua, công tác giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương được UBND xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều biện pháp thích hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", UBND xã tham mưu Đảng ủy chỉ đạo Công an xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tùy theo từng trường hợp để có kế hoạch thực hiện cụ thể, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giúp người tái hòa nhập cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình và bản thân.

Từ năm 2019 đến nay, xã Đồng Sơn đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ 18 người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, đến nay, tất cả đều chấp hành tốt, cuộc sống ổn định, nhiều người thoát diện hộ nghèo và có mức phát triển kinh tế hộ gia đình tốt.

Yếu tố quan trọng, giữ vai trò quyết định thay đổi cuộc đời của những người trót phạm phải sai lầm là quyết tâm, ý chí của chính bản thân những họ. Sau vấp ngã, họ đã trải qua một khoảng thời gian nhất định để cải tạo bản thân, khắc phục sai lầm, nêu cao ý thức làm lại cuộc đời. Nhiều người khởi nghiệp lại thành công nhờ ý chí của bản thân và có tình yêu thương của gia đình, có sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, cư trú ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây là một trong những cá nhân tiêu biểu về nghị lực vươn lên với niềm tin khởi nghiệp lại. Năm 2009, do nóng giận nhất thời, anh phạm tội, bị xử phạt 16 năm tù giam. Với ý thức cải tạo, lao động tốt, nhiều lần được giảm án. Sau 10 năm chấp hành hình phạt tù, anh trở về địa phương, bắt đầu cuộc sống mới vào năm 2019. Khi đó, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Quyết tâm làm lại cuộc đời và được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của gia đình, các ban, ngành, đoàn thể xã hướng dẫn vay vốn, hỗ trợ anh Sơn 30 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Anh bắt đầu khởi nghiệp lại.

2 lần được hỗ trợ vay vốn 90 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của gia đình, người thân, vợ chồng anh Sơn mua 01 con bò giống, trồng thanh long. Với sự cần cù, siêng năng, chịu khó, vợ chồng anh còn đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Sau 4 năm lao động, sản xuất, kinh tế dần khá lên, anh bắt đầu tu bổ cho ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phần thô từ năm 2019. Rồi hoàn thiện dần, đến nay vợ chồng anh đã có ngôi nhà khang trang với kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng. Hiện tại, mỗi năm, vợ chồng anh Sơn thu nhập khoảng 120 triệu đồng.

Anh Sơn chia sẻ, trong 10 năm anh xa nhà, chính sự chung thủy, tảo tần lo toan của người vợ là nguồn động lực thôi thúc anh quyết tâm phải sớm trở lại với đời. Mỗi lần đến thăm anh, chị đều an ủi, động viên anh bằng cách thông tin về tình hình sức khỏe của cha, mẹ anh, thành tích học tập của các con. Sự vất vả hằn trên từng nếp nhăn, sợ tóc. Mỗi lần chị thăm anh là mỗi lần anh đếm được nhiều hơn những vết chai sạn trên đôi tay chị. Trong khi đó, chị bao giờ cũng giữ được nụ cười tươi, ánh mắt long lanh niềm tin anh sẽ sớm trở về để cùng chị chia sẻ vất vả, chăm sóc cha mẹ già, con nhỏ. Ánh mắt ấy, niềm tin ấy đã làm cho anh yên tâm; sự chờ đợi của những người thân đã thôi thúc anh quyết tâm phải trở về địa phương trong thời gian sớm nhất và phải làm nên sự nghiệp để chăm lo cho cha mẹ, vợ, con.

Khi được về địa phương, anh luôn trăn trở, tìm mọi cách làm ăn để ổn định cuộc sống biến quyết tâm thành sự thật. Sau bao ngày làm mọi việc để lo cho gia đình, anh quyết định nuôi bò giống và trồng thanh long. Anh rất vui vì quyết định của anh được sự ủng hộ, giúp đỡ từ chính quyền địa phương, bà con lối xóm và người thân trong gia đình, nhất là vợ anh. Sự chia sẻ, đùm bọc của mọi người đã tiếp thêm nghị lực để anh có niềm tin "khởi nghiệp lại". Từ 2 bàn tay trắng khi mới trở về với gia đình, anh đã tích góp, trả được tiền vay vốn trước hạn. Số lượng thanh long anh trồng ngày một nhiều hơn. Hiện tại, vợ chồng anh trồng 700 gốc thanh long trên 5.000m2 đất.

Đại úy Châu Thanh Nhạ, Phó Trưởng Công an xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây cho biết: Từ khi về địa phương đến nay, anh Sơn luôn chí thú làm ăn, cuộc sống hiện tại rất tốt. Ngoài ra, anh Sơn còn tham gia tích cực các phong trào ở địa phương. Anh cũng thường xuyên gặp gỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và truyền đạt kinh nghiệm của mình trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Anh Sơn là một gương điển hình tiểu biểu về ý chí vươn lên, lan tỏa tinh thần tích cực trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước