Tạm ngừng lặn biển khu vực Hòn Mun

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/06/2022 16:20 GMT+7

Một khu vực trong khu bảo tồn vịnh Nha Trang rạn san hô ở tình trạng chất lượng trung bình. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (27/6), tạm ngừng hoạt động bơi, lặn biển tại khu vực Hòn Mun.

Đây là thông báo vừa được Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đưa ra sau khi xảy ra tình trạng san hô chết hàng loạt tại Hòn Mun - vùng lõi của Khu bảo tổn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lý do tạm ngừng là để Ban Quản lý Vịnh khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định các khu vực dễ bị tổn thương, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang phù hợp trong thời gian tới.

Theo kết quả khảo sát, so với năm 2015, rạn san hô Hòn Mun đã suy giảm nghiêm trọng. Khu vực Đông Bắc, độ phủ san hô từ 54% xuống còn 32%; khu vực Đông Nam từ 52% xuống còn 11%; khu vực Tây Nam hiện chỉ còn 8%.

Theo nhận định ban đầu của các nhà khoa học: San hô bị suy giảm là quá trình tích lũy từ nhiều năm. Khách quan do biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của bão, chủ quan là những tác động của con người như xây dựng ven biển, chất thải gây ô nhiễm, các hoạt động khai thác hủy diệt.

Hoạt động tham quan vịnh Nha Trang vẫn diễn ra bình thường.

Giải pháp bảo vệ rạn san hô ven biển Nam Trung Bộ Giải pháp bảo vệ rạn san hô ven biển Nam Trung Bộ

VTV.vn - Bảo vệ rạn san hô theo hướng và cách nào cho bền vững và ít bị tác động nhất là vấn đề cấp bách được đặt ra lúc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước