Tăng cường lực lượng cho Kiên Giang ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Quốc Thái (VTV Digital)-Thứ tư, ngày 28/04/2021 17:04 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường thêm 2 tàu tuần tra cùng hai đại đội cùng trang bị vũ khí, khí tài phục vụ công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.

Sau thời gian hải hành từ Bà Rịa – Vũng Tàu ra Phú Quốc, chiều 28/4, hai tàu tuần tra cao tốc Grip có công suất 2.200 mã lực thuộc biên chế của Hải đội 3, Hải đoàn 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng các cán bộ, chiến sĩ đã cập cảng An Thới, thành phố Phú Quốc.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ trên hai tàu cũng như tiến hành giới thiệu về vùng biển, thềm lục địa phụ trách và tình hình dịch bệnh cũng như tình trạng xuất nhập cảnh trái phép tại đây.

Tăng cường lực lượng cho Kiên Giang ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Tàu tuần tra cao tốc.

Với việc tăng cường thêm phương tiện và lực lượng tác chiến trên biển, hy vọng việc ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên vùng biển Kiên Giang sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Góp phần ngăn không cho dịch bệnh xâm nhập vào sâu trong nội địa.

Tăng cường lực lượng cho Kiên Giang ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Cũng trong ngày 28/4, tại Đồng Tháp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh này cũng tăng cường thêm 100 cán bộ chiến sỹ của trung đoàn 320 và Đại đội trinh sát tăng cường cho lực lượng Biên Phòng tỉnh Đồng Tháp để thực hiện ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước