Tăng cường lực lượng quản lý biên giới, phòng chống dịch COVID-19

Đình Hải-Thứ hai, ngày 08/11/2021 13:44 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: QĐND)

VTV.vn - Giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, củng cố quốc phòng an ninh khu vực biên giới và phòng chống dịch COVID-19.

Đó là một số nhiệm vụ trọng tâm của khoá tập huấn cán bộ biên phòng tăng cường cho cấp xã, huyện khu vực biên giới, vừa được Bộ Tư lệnh biên phòng tổ chức sáng nay (8/11).

Hơn 150 cán bộ biên phòng là các đồn trưởng, chính trị viên Biên phòng tại 44 tỉnh, thành phố có đường biên giới, được lựa chọn tham gia khoá tập huấn trong thời gian 15 ngày. Số học viên này sẽ được trang bị các kỹ năng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường đối ngoại an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xoá đói giảm nghèo cho người dân và các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

Trong nhiều năm nay, đã có hàng nghìn lượt cán bộ biên phòng được tăng cường cho các xã, huyện biên giới. phối hợp với chính quyền địa phương phát triển kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong giai đoạn chống dịch hiện nay, lực lượng biên phòng đã duy trì hơn 1.900 tổ chốt làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới, phòng chống COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Tây Ninh bắt 7 đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh bắt 7 đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới

VTV.vn - 7 đối tượng có liên quan đến 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước