Tây Ninh bứt phá nhờ du lịch văn hóa

Linh Chi-Thứ hai, ngày 06/02/2023 20:52 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh lọt danh sách các điểm đến hút khách hàng đầu cả nước dịp đầu Xuân Quý Mão với 1,5 triệu lượt khách.

Tháng 1/2023, Việt Nam là điểm đến của 13 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch 46.000 tỷ đồng. Tây Ninh cũng là một trong những điểm đến hút khách dịp đầu năm. Sự bứt phá của du lịch Tây Ninh là nhờ những sản phẩm du lịch văn hóa đổi mới, sáng tạo.

Tây Binh bứt phá nhờ du lịch văn hóa - Ảnh 1.

Hơn 100.000 cây hoa tulip trưng bày thành nhiều đợt tại đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Tây Binh bứt phá nhờ du lịch văn hóa - Ảnh 2.

Du khách chiêm bái tượng phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Tây Binh bứt phá nhờ du lịch văn hóa - Ảnh 3.

Đông đảo du khách check-in trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Núi Bà Đen cao 986 m, nơi có chùa Bà 300 năm tuổi gắn liền với truyền thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu ở lưng chừng núi. Nhờ tuyến cáp treo mới, chỉ mất 5 phút, du khách đã có thể chiêm ngưỡng đỉnh núi Bà Đen, được mệnh danh là nóc nhà Nam bộ, đặc biệt là tượng Phật Bà bằng đồng trên núi cao nhất châu Á.

Tây Binh bứt phá nhờ du lịch văn hóa - Ảnh 4.

Biểu diễn điệu múa dân tộc Khmer trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Tây Binh bứt phá nhờ du lịch văn hóa - Ảnh 5.

Hệ thống cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Nét đặc sắc văn hóa nghệ thuật Nam Bộ được ngành văn hóa địa phương gìn giữ và phát huy qua nhiều chương trình biểu diễn đậm hương sắc Tây Ninh như múa Kh'mer, nhạc ngũ âm, hay trống Chhay dăm - điệu múa trống độc đáo của dân tộc Kh'mer được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Tây Binh bứt phá nhờ du lịch văn hóa - Ảnh 6.

Đông đảo du khách trẩy hội tại núi Bà Đen trong đêm khai mạc Lễ hội Xuân Núi Bà Đen Tây Ninh 2023 (Mùng 4 Tết). Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Nhờ những sản phẩm mới mẻ, từ mùng 1 Tết Nguyên đán đến Rằm tháng Giêng, Khu du lịch núi quốc gia núi Bà Đen thu hút tới 1,5 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022. Du lịch văn hóa được xác định là hướng đi chủ lực của Tây Ninh.

Tây Ninh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, đóng góp trên 10% Tổng sản phẩm trên địa bàn cho tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước