Tết không về quê cũng là chống dịch

Nguyễn Hằng (VTV9)-Thứ sáu, ngày 05/02/2021 21:25 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, nhiều công nhân, người lao động không về quê ăn Tết để phòng dịch nhưng như thế không phải là mất Tết mà đón Tết theo một cách khác.

Cả một năm làm việc xa quê, vất vả, ai cũng muốn được trở về cùng gia đình những ngày cuối năm, đặc biệt là những công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Bởi công việc vất vả, tăng ca triền miên, thu nhập cũng chỉ ở mức tạm đủ, Tết gần như là dịp duy nhất đoàn tụ.

Tết không về quê cũng là chống dịch - Ảnh 1.

Tuy nhiên, năm nay, vì dịch bệnh, nhiều công nhân sẽ ăn Tết tại chỗ. Như liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã quyết định dừng gần 100 chuyến xe xuân nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn Tết, đồng nghĩa với việc 4.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ ở lại đón Tết xa quê. Điều đáng quý là quyết định này đã nhận được sự đồng lòng của những công nhân ấy, dù họ cũng đang rất khao khát được về nhà. Nhưng với họ, Tết an toàn vẫn là trên hết.

Ngay từ ngày 2/2, tỉnh Bình Dương đã quyết định dùng 2 tỷ đồng cho chương trình chuyến xe Tết nghĩa tình để hỗ trợ cho 4.000 công nhân ở lại đón Tết xa quê mỗi người 500.000 đồng. Các doanh nghiệp cũng đã cùng chung tay vận động và hỗ trợ công nhân ở lại. "Vì Tết bình an, hãy khoan về" vì thế càng thêm ý nghĩa khi mọi người đều đặt lợi ích chung lên trên niềm vui riêng.

Người lao động nên đón Tết ở nơi đang làm việc

Hàng chục vạn công nhân lao động ở lại, không về quê, không chỉ ở khu vực phía Nam mà cả ở nhiều tỉnh phía Bắc. Tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng rất đáng hoan nghênh. Hàng nghìn lao động cũng đã hủy vé xe khách tàu hỏa và máy bay dù đặt trước.

Tết không về quê cũng là chống dịch - Ảnh 2.

Dự kiến là hàng nghìn chuyến xe nghĩa tình với hàng trăm nghìn vé xe đã được công đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ cho lao động khó khăn trở về quê đón Tết có thể bị hủy để phòng dịch.

Công đoàn và doanh nghiệp sẽ chuyển các tấm vé tình nghĩa thành những suất quà Tết hoặc tiền mặt để hỗ trợ một phần cho gia đình các lao động ở lại đón Tết năm nay. Nhiều doanh nghiệp đã bố trí chỗ nghỉ tại công ty cho người lao động, hỗ trợ thuê nhà trọ để lưu trú trong thời gian địa phương phòng chống dịch bệnh.

"Tết không về" cũng là chống dịch

Một cái Tết xa quê với hàng trăm nghìn lao động nhưng sự không trở về của họ lại nhận được sự động viên hỗ trợ từ những người thân nơi quê nhà. "Gia đình đang yên ổn, con đừng về…" đó là những lời nhắn gửi của ông Nguyễn Văn Tiến huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa gửi con trai mình. Có lẽ sự ủng hộ và thấu hiểu của người thân nơi quê nhà cũng giúp nhiều công nhân yên tấm đón Tết tại chỗ.

Tết không về quê cũng là chống dịch - Ảnh 3.

Nhiều công nhân đã quyết định không về đón Tết khi quê nhà bị giãn cách. Họ hiểu không ai cấm trở về nhưng đó chỉ là nhất thời. Nhiều lao động đã quyết định tạm thời ăn một cái Tết xa nhà để có sự bình yên cho gia đình và sự ổn định cho xã hội. Không về là vì chính mình và vì cộng đồng

Trong muôn vàn những câu chuyện mà người thân nhắn nhủ đến các công nhân ăn Tết ở khu công nghiệp, có những lời chia sẻ rất cảm động của một ông bố đang mắc ung thư, nhắn nhủ tới vợ chồng con trai cả khi anh chị đã đặt vé máy bay về thăm quê. Ông viết: "Bố biết con và các bạn con mong từng ngày được về quê đoàn viên cùng gia đình, bố mẹ nhưng bố sợ rằng vô tình trên chuyến tàu, xe, các con tiếp xúc với mầm bệnh và mang nó về nhà thì sẽ rất tai hại. Khi ấy, sự trở về của các con có còn là một sự trở về đáng quý hay đó sẽ là một nỗi ân hận theo các con đằng đẵng những ngày tháng sau này".

Có thể thấy dù ở đâu, dù bất kỳ lúc nào, những người thân yêu nhất trong một gia đình luôn nghĩ về nhau. Đó chính là điều tạo thêm sự bền chặt và gắn bó của mỗi gia đình vì chính mình và vì cộng đồng. Và đó mới là ý nghĩa của ngày Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước