Tháng 6/2015, bến xe liên tỉnh KĐT Nam Cần Thơ được đưa vào hoạt động

CBS-Thứ bảy, ngày 14/03/2015 07:11 GMT+7

Công trình xây dựng bến xe mới khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng. Ảnh: Báo Cần Thơ

(VTV.vn) - Đó là thông tin được lãnh đạo thành phố Cần Thơ kết luận sau buổi khảo sát tiến độ thi công tại công trình mới này.

Hiện, công trình đang được tập trung thi công các hạng mục như: đường giao thông, sân bãi, cấp điện, cấp thoát nước. Từ nay đến hết tháng 5, đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga tạm và di dời một số phương tiện về hoạt động.

Dự án này có quy mô hơn 10ha, khả năng mỗi ngày có thể đáp ứng cho khoảng 40.000 lượt hành khách và 1.000 lượt phương tiện ra vào bến. Tổng mức đầu tư công trình hơn 400 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2014 - 2020.

Đầu tháng 6/2015, bến xe mới tại khu đô thị Nam Cần Thơ được đưa vào sử dụng sẽ giải tỏa áp lực cho bến xe Cần Thơ trên đường Nguyễn Văn Linh, nhất là khi bến xe Hùng Vương - Nguyễn Trãi đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên do nhu cầu vận tải cao, bến bãi khá nhỏ hẹp nên gần đây đã xuất hiện hiện tượng xe dù, bến cóc. Từ nay đến lúc bến xe mới được đưa vào hoạt động, ngành chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước