Thanh Hóa: Nhiều khu vực bị cô lập do mưa lớn

Đình Hà (Đài PT-TH Thanh Hóa)-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 15:43 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, tại nhiều khu vực của tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và mưa rất to, khiến một số tuyến đường quan trọng và các điểm dân cư bị ngập lụt.

Tại huyện Quan Sơn, do lượng mưa lớn và kéo dài, nước từ khe suối chảy mạnh làm mực nước sông dâng cao, gây ngập một số đoạn trên tuyến đường 217. Ngoài ra, nhiều đoạn đường cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Cầu Phà Lò nối tuyến đường quan trọng dẫn đến trung tâm huyện bị ngập sâu trên 4m, chia cắt trung tâm huyện Quan Sơn với các xã lân cận.

Hiện chính quyền huyện Quan Sơn đang tập trung huy động lực lượng, kịp thời di chuyển người dân, tài sản đến các khu vực an toàn, cố gắng giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại huyện Mường Lát, sau trận mưa lớn kéo dài ngày 17/9, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện cũng bị cô lập do sạt lở đất. Một số cây cầu tạm trên địa bàn xã Tam Chung bị nước cuốn trôi khiến nhiều bản bị cô lập.

Hiện mưa trên địa bàn huyện đã tạnh, UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị thi công đưa máy xúc vào san ủi mặt đường, giải tỏa giao thông; đồng thời chỉ đạo các xã tiến hành di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Tại huyện Tĩnh Gia, mưa lớn trên diện rộng cũng khiến gần 600ha lúa, rau màu trên địa bàn huyện bị ngập úng, hư hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước