Thành lập mạng lưới hỗ trợ lao động di cư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/12/2015 06:11 GMT+7

Lao động di cư phi chính thức chưa được hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Một mạng lưới hành động vì lao động di cư vừa được 6 tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam cùng liên kết thành lập.

Dự báo từ nay đến năm 2019, số lượng lao động di cư từ nông thôn ra thành thị sẽ tăng lên 5 triệu người. Phần lớn lao động di cư có thu nhập thấp và không ổn định, làm các công việc lao động đơn giản trong khu vực kinh tế phi chính thức, không có hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Trước thực trạng này, mạng lưới hành động vì lao động di cư đã được thành lập với mục đích giúp những lao động di cư có thể tham gia và tiếp cận một cách bình đẳng vào hệ thống an sinh xã hội.

Thêm quy định bảo vệ lao động di cư Thêm quy định bảo vệ lao động di cư

Quá trình tuyển dụng, các chi phí liên quan đến lao động di cư quốc tế của Việt Nam sẽ minh bạch hơn sau khi quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/12.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước