Thanh niên khuyết tật vẽ ước mơ bằng hạt gạo

-Thứ ba, ngày 12/01/2021 12:50 GMT+7

VTV.vn - Những người khuyết tật đã vượt qua những khiếm khuyết của cơ thể để cho ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Bị khuyết tật từ nhỏ nhưng anh Tuân vẫn nỗ lực vượt lên số phận. Từ xưởng làm tranh của mình, anh Tuân đã cho ra đời hàng nghìn bức tranh gạo với nhiều đề tài khác nhau.

Theo đuổi loại hình nghệ thuật độc đáo này, với anh Tuân, khâu khó nhất là tạo màu cho hạt gạo. Gạo được chọn để làm tranh cũng phải to, dài và đều. Một bức tranh gạo đẹp phải đạt những điều kiện về hình khối, sắc độ, bố cục, độ khít của những hạt gạo khi được gắn keo.

Xưởng làm tranh gạo tuy nhỏ nhưng ngày một thêm đông học viên tìm đến. Đến nay, đã có 50 bạn là thanh niên khuyết tật và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được đào tạo nghề và tự trang trải cuộc sống.

Mỗi bức tranh gạo, với anh Tuân, là nơi gửi gắm niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật và những tâm tư ước vọng. Anh Tuân vừa vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tôn vinh Tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng vì những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực an sinh xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước