Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ ba, ngày 31/08/2021 18:08 GMT+7

VTV.vn - Trong 16 năm của Trại hè Việt Nam, gần 2000 thanh niên, sinh viên kiều bào đã được tham gia hành trình "trở về nguồn cội".

Ngày 29/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao đã tổ chức chương trình tọa đàm "Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam" theo hình thức trực tuyến với mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thế hệ kiều bào trẻ, ôn lại hành trình 16 năm của Trại hè Việt Nam và giao lưu, kết nối thanh niên kiều bào với thanh niên trong nước Gần 200 đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự tọa đàm.

Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2004 cho tới hành trình 16 năm của Trại hè Việt Nam gần 2000 thanh niên, sinh viên kiều bào đã được tham gia hành trình "trở về nguồn cội". Những dấu ấn đặc biệt đã được các thanh niên kiều bào và các đại biểu từng gắn bó với Trại hè Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại tọa đàm: "Chúng tôi đã tổ chức trại hè đầu tiên ngay sau 1,2 tháng ra đời Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị. Chúng tôi tổ chức khai mạc trại hè ở ngay chân núi Hùng trên Phú Thọ - đấy là đất Tổ và chúng tôi cũng muốn là để các em có một ấn tượng đầu tiên nhớ đến cội nguồn của mình. Ta cứ nói về con lạc cháu Hồng thì các em phải hiểu là con Lạc cháu Hồng là gì, chính là mình về với đất Tổ".

Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam - Ảnh 1.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại tọa đàm

Bạn Đoàn Ngọc Hưng, kiều bào Ukraine chia sẻ: "Cũng nhờ Trại hè mà em biết được Việt Nam mình có rất nhiều địa điểm đẹp, con người Việt Nam rất thân thiện, không như những gì các bạn Tây hồi em học cùng có suy nghĩ tiêu cực về Việt Nam là một đất nước chiến tranh và nghèo nàn".

"Em vẫn luôn tin rằng không đâu bằng quê hương mình và thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực của em" – bạn Nguyễn Hoàng Anh, kiều bào Liên bang Nga cho biết.

Với hai phiên thảo luận là "Ấn tượng quê hương, đất nước" và "Chung tay vì quê hương, đất nước", những kết quả thiết thực nhất của chương trình trại hè Việt Nam sau 16 năm triển khai đã được khẳng định. Để rồi đã có những quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời của các bạn trẻ kiều bào, những đóng góp thiết thực cho đất nước ngay trong thời điểm đại dịch COVID-19 hoành hành đã được triển khai.

Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam - Ảnh 2.

200 đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự tọa đàm

Sau 2 năm Trại hè Việt Nam bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, Tọa đàm trực tuyến lần này cũng là hoạt động đầu tiên của Ủy ban Nhà nước về NVNONN nhằm triển khai Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới vừa được ban hành ngày 12/8 vừa qua.

Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh: "Tọa đàm là hoạt động đầu tiên để triển khai kết luận của BCT trong đó có việc triển khai tốt hơn nữa chủ trương đại đoàn kết dân tộc cũng như đổi mới đa dạng các hình thức tập hợp, vận động kiều bào và đặc biệt đối với giới trẻ kiều bào hướng về quê hương đất nước. Thông qua trao đổi với các bạn đã từng tham gia trại hè với những bạn chưa tham gia bao giờ cũng khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khuyến khích chia sẻ của kiều bào ở ngoài nước hướng về quê hương đất nước".

Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam - Ảnh 3.

Việt Nam chung sức đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19, để Trại hè Việt Nam sẽ tiếp tục được triển khai với những hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả hơn trong thời gian tới là mong muốn của tất cả các đại biểu tham dự tọa đàm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước