Thao trường khắc nghiệt của lực lượng cảnh sát chống khủng bố

Nguyễn Sơn-Thứ năm, ngày 16/03/2023 20:12 GMT+7

VTV.vn - Từ những chiến sỹ mới, trải qua 6 tháng đào tạo khắc nghiệt tại trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, những người lính đã thành thạo nhiều kỹ năng.

Sau gần 2 năm thành lập, trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, là lực lượng đặc biệt của bộ công an, có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, khống chế các đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm; tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Tại một địa điểm bí mật nằm sát đường biên giới phía Bắc, nhóm khủng bố nước ngoài vượt biên vào Việt Nam, mang theo nhiều vũ khí, tài liệu với mục đích chống phá. Tuy nhiên, tất cả đã nằm trong kế hoạch mai phục, đánh bắt của lực lượng phòng, chống khủng bố quốc gia.

Tiếng nổ của 2 quả lựu đạn bẫy là hiệu lệnh tấn công. Từ các vị trí mai phục, lực lượng chống khủng bố nhanh chóng nổ súng trấn áp, bắt sống nhóm đối tượng xâm nhập.

Kế hoạch truy bắt nhóm khủng bố còn lại nhanh chóng được triển khai. Vượt qua nhiều địa hình phức tạp như tường cao, hào sâu, nhưng lại phải tuyệt đối bí mật, không được để lộ lực lượng. Những lùm cây di động này không chỉ thành thạo các kỹ chiến thuật mà phải có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ và tinh thần thép, bởi nếu chỉ sẩy tay thì sẽ rơi thẳng xuống hàng nghìn mũi chông nhọn hoắt, cắm dày đặc trên mặt đất.

Thao trường khắc nghiệt của lực lượng cảnh sát chống khủng bố - Ảnh 1.

Những chiến sỹ phải vượt qua các bài tập khó, môi trường khắc nghiệt, sử dụng thành thạo mọi vũ khí trang bị.

Sau một thời gian cơ động tác chiến, mục tiêu là căn lều của nhóm đối tượng khủng bố đã xuất hiện trong tầm mắt. Áp sát mục tiêu đã khó, nhưng giữ bí mật chờ thời cơ nổ súng còn khó hơn.

Thời cơ đến khi 2 đối tượng khủng bố ra ngoài cảnh giới, bằng biện pháp ngụy trang khéo léo và kỹ thuật sử dụng dao điêu luyện, 2 đối tượng bị diệt gọn mà không gây ra một tiếng động nào. Mục tiêu chính ngay lập tức bị tấn công bằng mìn và các loại hỏa lực mạnh. Bài huấn luyện kết thúc khi 4 đối tượng khủng bố bị tiêu diệt và 8 tên bị bắt sống

Từ những chiến sỹ mới, trải qua 6 tháng đào tạo khắc nghiệt tại trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, những người lính đã thành thạo nhiều kỹ năng đặc biệt như: bắn tất cả các loại súng có trong trang bị bằng cả hai tay, dò và tháo gỡ mìn, giải cứu con tin…, thậm chí có thể độc lập tác chiến trong điều kiện bị đối phương áp đảo cả về quân số và vũ khí.

"Phương châm của chúng tôi là 1 phút cũng luyện, 1 giây cũng rèn. Chiến sỹ phải vượt qua các bài tập khó, môi trường khắc nghiệt, sử dụng thành thạo mọi vũ khí trang bị, từ đó sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội", Trung tá Nguyễn Trọng Quảng - Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, cho biết.

Sáng nay, 150 chiến sỹ đặc nhiệm đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện nâng cao kỹ chiến thuật tác chiến quân sự và võ thuật cảnh sát đặc nhiệm; trở thành lực lượng nòng cốt của trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước