Thấp thỏm sống trong khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng

Thanh Thảo, Trọng Đức-Thứ bảy, ngày 07/10/2023 07:27 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ dân sống ở các khu tập thể cũ tại Hải Dương mong mỏi sớm được chuyển đến chỗ ở an toàn khi nhà của họ đang xuống cấp nghiêm trọng.

Thành phố Hải Dương có 12 nhà tập thể cũ dạng chung cư 2 tầng trở lên. Các khu nhà này được xây dựng cách đây 50 - 60 năm. Hiện tất cả 12 nhà tập thể này đã được kiểm định và kết luận là nhà nguy hiểm cấp độ D, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. 

Thấp thỏm sống trong khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 1.
Thấp thỏm sống trong khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 2.

Hải Dương hiện có 12 nhà tập thể thuộc mức độ nguy hiểm cao nhất (mức độ D).

Hễ mưa là dột, gạch vữa rơi đầy, những người sống ở tập thể Máy Bơm, thành phố Hải Dương vẫn đang phải tìm mọi cách để khắc phục. 25 năm sống ở khu nhà này, chưa bao giờ chị Nguyễn Thị Khánh thấy lo lắng đến thế.

''Bất thình lình rơi vữa lúc nào không biết. Chúng tôi mong muốn di dời hoặc có phương án đó hỗ trợ, có nhà ở vững chắc mới tồn tại được'', chị Khánh cho biết.

Người lớn tuổi như ông Nguyễn Văn Long thì không muốn mạo hiểm thêm. Ông dọn đến ở nhà con gái khi tình trạng xuống cấp của tập thể Máy Bơm không thể cứu vãn và cũng chưa biết khi nào khu nhà ở xã hội dự kiến đưa dân đến sẽ được xây dựng xong.

Thấp thỏm sống trong khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Long đứng trước khu tập thể xuống cấp (Ảnh: TTXVN)

16 hộ dân ở tầng 5, tầng trên cùng của nhà B2 tập thể Bình Minh nhận được thông báo di dời khoảng 3 tháng trước. Bà Lê Thị Minh đã gói ghém đồ đạc để chờ ngày lên đường thế nhưng đến giờ, đống đồ vẫn nằm nguyên đó trong căn phòng dột nát không thể ở được dù nhà đông người.

Thấp thỏm sống trong khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 4.

Toàn thành phố Hải Dương hiện mới bố trí được chỗ ở cho 80 hộ dân của nhà B4, tập thể Bình Minh. 355 hộ dân ở 11 nhà tập thể cấp độ D còn lại vẫn chưa có được nơi ở mới. Cái khó hiện nay là thành phố không còn quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để bố trí di chuyển ngay các hộ dân ra khỏi tập thể cấp D và cũng chưa kịp hoàn thành xây dựng nhà ở xã hội để người dân có thể thuê ở. Bởi thế, dù nguy hiểm, hàng trăm hộ dân không có lựa chọn nào khác là sống cùng với những tấm biển cảnh báo nguy hiểm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước