Thất thoát do nhà, đất công sản bị sử dụng sai mục đích

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/01/2023 19:29 GMT+7

VTV.vn - Thất thoát và nợ đọng ngân sách là thực trạng về lãng phí nhà đất công. Thống kê trên cả nước có tới 33.000 công sản sử dụng sai mục đích, gây thất thoát lớn.

1.200 tỷ đồng là số tiền các đơn vị thuê nhà đất công, nhà chuyên dùng của TP Hà Nội đang nợ đọng, chưa nộp vào ngân sách trong nhiều năm qua. Không chỉ nợ tiền thuê nhà đất công sản, hàng loạt cơ sở nhà đất công thuộc quỹ nhà chuyên dùng còn bị sử dụng sai quy định, sai mục đích, thậm chí bị chiếm dụng hay lãng phí hơn đó là bỏ hoang.

Trong khi người dân rất thiếu những không gian công cộng, hoặc các thiết chế văn hóa nhưng nhà đất công lại bị cho thuê để làm quán bar - vũ trường, nhà hàng, quán rượu, nơi chỉ phục vụ cho số ít. Tình trạng này không chỉ gây thất thoát, lãng phí tài nguyên và nguồn lực xã hội, mà còn khiến người dân bức xúc

UBND TP Hà Nội từ lâu đã có phương án sắp xếp, xử lý đối với hơn 10.700 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, với tổng diện tích đất gần 44 triệu m2, diện tích nhà là gần 10 triệu m2… Nhưng tới nay, những sai phạm về sử dụng sai mục đích hoặc xé lẻ cho thuê lại vẫn ngang nhiên tồn tại, chưa được các cơ quan chức năng xử lý khiến hơn 1.200 tỷ đồng nợ đọng ngân sách cũng chưa biết tới bao giờ mới được thu hồi được.

Thất thoát do nhà, đất công sản bị sử dụng sai mục đích - Ảnh 1.

Câu chuyện trên chỉ là một trong rất nhiều những tiêu cực trong công tác quản lý nhà đất công của TP Hà Nội. Nhìn rộng ra có thể thấy, những sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà đất công chủ yếu vẫn là cho thuê lại, liên doanh liên kết, cải tạo lại, cơi nới, xây dựng thêm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Theo số liệu của Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" của Quốc hội, cả nước có trên 33.000 công sản bị sử dụng sai mục đích với giá trị cả triệu tỷ đồng… Là nguồn lực cần được quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả nhằm tránh nhưng tiêu cực phát sinh dẫn đến sự thất thoát tài sản của Nhà nước và nguy cơ xảy ra tham nhũng trong quản lý đất đai, tài sản công.

Yếu kém trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà đất công khiến nhiều vị trí nhà đất "vàng" nhưng không thể mang lại cho Nhà nước, cho ngân sách những "quả trứng vàng". Đây là vấn đề nhức nhối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước