The Up Project – Dự án thiện nguyện ý nghĩa của các em học sinh THPT tại Hà Nội

Duy Tuấn-Thứ năm, ngày 05/05/2022 21:27 GMT+7

VTV.vn -

The Up Project là dự án phi lợi nhuận thành lập bởi một nhóm học sinh đến từ các trường THPT Chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội vào tháng 7/2019 bao gồm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An, chuyên Sư Phạm, chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Dự án được bảo trợ bởi Tổ chức phi chính phủ quốc tế Volunteers for Education Organization (VEO – tổ chức từ thiện toàn cầu thông qua các chương trình giáo dục) và là dự án từ thiện phi lợi nhuận của nhóm các bạn học sinh nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng sâu vùng xa về điều kiện học tập và đặc biệt là trang thiết bị công nghệ.

The Up Project – Dự án thiện nguyện ý nghĩa của các em học sinh THPT tại Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án nhằm giúp đỡ và lan tỏa tình yêu thương tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình "Up" với thông điệp viết nên những câu chuyện cổ tích đời thực và tiếng "ắp" trong từ "đầy ắp" của Tiếng Việt để chỉ sự ấm no, đủ đầy, bên cạnh việc giúp đỡ cũng như lan tỏa tình yêu thương tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, The Up Project mong muốn có thể nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của điều kiện giáo dục đối với trẻ em.

Cô Phạm Hải Linh – Giáo viên trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: "Đồng hành cùng The Up Project qua các mùa, tuy rằng chưa thể trực tiếp đi cùng và chuẩn bị chuyến hành trình cùng các em nhưng tôi vô cùng xúc động khi nhận thấy được sự trưởng thành của các em qua từng mùa. The Up là một dự án đặc biệt. Khi thành viên dự án đều là những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, các em đã nhận ra được sự quan trọng trong việc trao đi và nhận lại. Tôi rất tự hào vì mỗi em đều có một tấm lòng nhân ái, biết chia sẻ, biết yêu thương."

Mỗi mùa hoạt động, The Up Project triển khai nhiều tiền sự kiện và một sự kiện chính. Trải qua 3 mùa hoạt động, dự án đã đạt được các thành tựu nhất định như: Tổ chức thành công các chuỗi sự kiện gây quỹ online/offline, đêm trăng Trung Thu tại nhà thờ giáo xứ Vũ Điện (Hà Nam), sự kiện "Ritorna - Trở về" tại nhà thờ Đồng Gianh (Hòa Bình), Workshop "Diên" với chủ đề Công nghệ, sự kiện chính "Yên" tại trường tiểu học Chu Minh (Ba Vì) và sự kiện chính "Pla’sebo" tại trường tiểu học xã Liên Sơn (Hà Nam). 

The Up Project – Dự án thiện nguyện ý nghĩa của các em học sinh THPT tại Hà Nội - Ảnh 2.

Các thành viên dự án chụp ảnh kỉ niệm với học sinh trường Tiểu học Thạch Ngàn 2

Vào ngày 16-17/04 vừa qua, sự kiện "THỰC" chở theo chuyến xe của sự yêu thương, sẻ chia tiếp tục đặt chân tới Trường Tiểu học Thạch Ngàn 2 và Trường Phổ thông Bán trú THCS Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Trong dịp này, The Up Project đem đến cho các em nhỏ nhiều thiết bị công nghệ khác nhau, giúp các em có thể tiếp cận dễ dàng hơn với thế giới toàn cầu hóa, bắt kịp cùng xu hướng 4.0.

Hy vọng rằng, những chiếc TV, máy tính này sẽ là nguồn động lực giúp các em trong hành trình học tập sắp tới, là công cụ hữu hiệu để các em học sinh được truyền cảm hứng, tiếp thêm ngọn lửa, nuôi dưỡng niềm đam mê để trở thành những công dân gương mẫu, có ích với tương lai đất nước dẫu hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Đồng thời, dự án mong muốn phần nào giúp đỡ các thầy cô có thêm nhiều nguồn tư liệu phục vụ cho việc dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy để tiếp tục truyền lửa cho nhiều hơn nữa các em học sinh ở mảnh đất quê Bác.

The Up Project – Dự án thiện nguyện ý nghĩa của các em học sinh THPT tại Hà Nội - Ảnh 3.

Em Nguyễn Minh Hà – Học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn – một thành viên của dự án The Up Project

Chia sẻ về chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa vừa qua, em Nguyễn Minh Hà – Học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: "Đây là một trong những cơ hội hiếm hoi mà mình được đến một nơi xa như Nghệ An để giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Theo cảm nhận của mình thì trường tiểu học vẫn còn khá đơn sơ, thiếu thốn đối lập hẳn với những ngôi trường khang trang trên Hà Nội. Được gặp mặt, trò chuyện chia sẻ, chơi đùa và trao tận tay những món quà cho các em là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ đối với mình. Sau chuyến đi ấy nhận thức của mình thay đổi rất nhiều, mình trân trọng hơn những gì mình đang có và cảm thấy rất hạnh phúc vì đã làm được những điều có ích giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình."

Dù chỉ là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, nhưng các em đã nhận thức được sự chênh lệch giữa điều kiện học tập, sinh hoạt giữa vùng thành thị và nông thôn, đặc biệt là những vùng núi khó khăn, đó cũng là nguồn động lực to lớn để The Up Project đã, đang và sẽ đem công nghệ đến nhiều hơn các em nhỏ với hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước