Học sinh vùng cao lo lắng về kết quả môn thi Tiếng Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 20:06 GMT+7

VTV.vn - Theo các thí sinh tại xã miền núi của Ba Vì, khó nhất trong đề thi môn Tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia là phần viết luận. Nhiều em thậm chí đã để giấy trắng.

Đến thời điểm này, các thí sinh đã hoàn thành môn Tiếng Anh trong chiều nay (01/7). Với nhiều thí sinh ở đồng bằng, thành thị, để đạt được điểm trung bình môn Tiếng Anh có thể là chuyện đơn giản. Thế nhưng, với các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, lại là một bài toán khó.

Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, Tiếng Anh luôn là môn thí sinh lo sợ nhất. Nhiều em cho biết, rất có thể sẽ không đỗ tốt nghiệp chỉ vì bị điểm liệt môn này, hoặc có đỗ cũng chỉ được 3, 4 điểm.

Thế nên, nhiều thí sinh đều hi vọng, các môn khác sẽ làm bài tốt hơn, để cứu lấy môn Tiếng Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước