Thi công công trình cải thiện môi trường nước, nhiều nhà dân bị sụp lún

Hạnh Vân, Văn Dương-Thứ hai, ngày 24/10/2022 10:18 GMT+7

VTV.vn - Gần 1 năm nay, hàng chục hộ dân tại 2 phường 15 và phường 16 của Quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đang trong sống trong những căn nhà bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ việc thi công công trình cải thiện môi trường nước. Điều đáng nói là đến nay, phần lớn các căn nhà này vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa, gây ra những nguy cơ bất ổn về tính mạng và an toàn của người dân.

Đã hơn nửa năm nay, gia đình bà Trần Ngọc Thơ (ngụ tại đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4) sống trong lo sợ. Bởi ngôi nhà mà gia đình bà đang sống hiện đang trong tình trạng báo động khi tường và cột nhà bị nứt làm ngã đổ, cửa sắt hỏng chân rồi sập gãy, đường ống nước sinh hoạt bể gãy.

Thi công công trình cải thiện môi trường nước, nhiều nhà dân bị sụp lún - Ảnh 1.
Thi công công trình cải thiện môi trường nước, nhiều nhà dân bị sụp lún - Ảnh 2.

Đáng sợ hơn, ngôi nhà xê dịch về phía trước khiến cho cửa chính không thể đóng lại được. Các vết nứt cũng khiến cho mỗi khi trời mưa, nước tràn vào nhà lênh láng.

Cùng với gia đình bà Thơ, gần 20 chục hộ khác ngay cạnh đó cũng bị ảnh hưởng bởi thi công công trình. Được biết, đây là công trình dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, nhà thầu thi công là liên danh Yasuda Kolon.

Thi công công trình cải thiện môi trường nước, nhiều nhà dân bị sụp lún - Ảnh 3.

Từ đầu năm 2022 đến nay, khi nhà thầu thi công di dời vị trí công trình đến khu vực này, nhiều căn nhà bắt đầu có hiện tượng sụt lún nền. Nhiều nhà dân khi thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng đã làm đơn khiếu nại yêu cầu được giải quyết. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần làm việc, cả 2 bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Thi công công trình cải thiện môi trường nước, nhiều nhà dân bị sụp lún - Ảnh 4.

Làm việc với VTV về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường 16 thừa nhận, việc khắc phục, sửa chữa cho người dân từ đơn vị thi công có phần chậm.

Trước đó, UBND Quận 4 cũng đã có văn bản yêu cầu liên danh Yasuda - Kolon phải tập trung hoàn tất việc khắc phục, bồi thường cho người dân chậm nhất là đến ngày 30/9//2022. Tuy nhiên, đến nay, thời hạn này đã qua. Và cũng chỉ có 4 hộ dân của phường 16 nhận được bồi thường, trong tổng số 19 hộ bị ảnh hưởng.

Trong khi chờ được giải quyết, nhiều hộ dân đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Bởi họ không biết khi nào, ngôi nhà của mình sẽ xảy ra chuyện. Và cũng bởi họ lo lắng cho sự an nguy của mình mỗi ngày, khi mà ngay cả cửa chính, họ cũng không thể khóa lại một cách bình thường như trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước