Thiếu nơi tái định cư cho người dân vùng sạt lở

Diệp Phong, Nhật Di-Thứ năm, ngày 14/07/2022 18:33 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm này, sạt lở đang bủa vây Đồng bằng sông Cửu Long, hàng chục ngàn hộ dân cần di dời khẩn cấp.

1 trong 2 khu vực ở huyện Châu Phú vừa được UBND tỉnh An Giang quyết công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở. Khoảng 150 hộ dân cần được di dời khẩn cấp đến nơi ở mới tuy nhiên việc di dời gặp nhiều khó khăn.

Ông Huỳnh Văn Tính - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú, An Giang - cho biết: "Quỹ nền của huyện không còn nhiều, các tuyến dân cư nằm rải rác trên địa bàn huyện. Chính vì thế, khi bố trí người dân vào đôi lúc không được thuận tiện về khoảng cách hiện tại với nơi bố trí".

Còn ông Lương Huy Khanh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang - cho hay: "Đối với An Giang, hàng năm xảy ra 50 - 60 điểm sạt lở. Bình quân khoảng 100 hộ dân phải di dời khẩn cấp hàng năm".

Sạt lở, sụt lún bờ sông đang diễn biến phức tạp tại ĐBSCL. Chỉ tính riêng An Giang đã có 56 vị trí bờ sông thường xuyên bị sạt lở, uy hiếp trực tiếp hơn 5.000 hộ dân. Nhu cầu tái định cư cho bà con là rất lớn nhưng thực tế nhiều năm qua, số hộ dân được ổn định cuộc sống nơi ở mới rất hạn chế.

Hiện tại An Giang đang triển khai 4 khu tái định cư, đảm bảo nơi ở cho khoảng 1.000 hộ dân. Con số này chỉ mới đáp ứng khoảng 20% nhu cầu di dời người dân vùng sạt lở. Để giải quyết nhu cầu rất lớn nhà tái định cư cho người dân, một số địa phương ĐBSCL đã kiến nghị Chính phủ cho chủ trương xã hội hóa loại hình nhà ở này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước