Thu hút nguồn lực xã hội biến di sản thành tài sản

Nguyễn Thơm, Hà Bình-Thứ tư, ngày 10/02/2021 22:13 GMT+7

VTV.vn - Quảng Ninh đã huy động nguồn lực xã hội hóa gần 2.000 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử mang đậm dấu ấn kiến trúc văn hóa nhà Trần.

Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng Quảng Ninh vẫn là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội khi tăng trưởng GRDP lên tới hơn 10%, nằm trong top tỉnh thành dẫn đầu cả nước.

Để có được kết quả này, bên cạnh tiếp tục có những chủ trương cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong suốt 10 năm qua, Quảng Ninh đã luôn nỗ lực biến văn hóa thành nguồn nội lực mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị, không chỉ chú trọng đầu tư ngân sách mà còn đẩy mạnh thu hút các nguồn xã hội để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản.

Thu hút nguồn lực xã hội biến di sản thành tài sản - Ảnh 1.

Quảng Ninh đang tích cực xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO xét công nhận Yên Tử là di sản thế giới.

Hệ thống chùa, am, tháp cổ thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Để phát huy giá trị Yên Tử, Quảng Ninh đã huy động nguồn lực xã hội hóa gần 2.000 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử mang đậm dấu ấn kiến trúc văn hóa nhà Trần và hệ thống giao thông kết nối các di tích tại Uông Bí-Đông Triều. Địa phương đang tích cực xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO xét công nhận Yên Tử là di sản thế giới.

Cùng với Yên Tử, cụm di sản mang đậm dấu ấn Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đầu tư. Chùa Ngọa Vân được phục hồi trên nền phế tích; hay di tích cũ, xuống cấp được tu bổ, tôn tạo như Chùa Quỳnh Lâm, hiện là ngôi chùa độc mộc lớn nhất cả nước. Xác định di sản tài nguyên quý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Ninh đã huy động trên 4.600 tỷ đồng, phần lớn là xã hội hóa cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Hiện địa phương đang nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát triển Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, gắn kết Cụm di tích Yên Tử-Ngọa Vân-Chùa Quỳnh Lâm. Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng được đầu tư 800 tỷ đồng đến 2025 để tu bổ và mở rộng, hứa hẹn tái hiện xứng tầm chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Nhiều di sản được đánh thức, không chỉ góp phần giáo dục lịch sử cho thể hệ trẻ mà trở thành những điểm đến hấp dẫn, nguồn lực cho sự phát triển bền vững. Trái ngọt từ đầu tư xứng tầm cho văn hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước