Thừa Thiên-Huế chủ động phòng chống dịch MERS

Anh Phương (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 16:13 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Huế đã lên kế hoạch ứng phó với dịch bệnh MERS với nhiều phương án được đặt ra.

Trước diễn biến phức tạp và có chiều hướng lan rộng của dịch bệnh Mers-CoV, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế đã lên kế hoạch ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này với nhiều phương án được đặt ra.

Bệnh viện Trung ương Huế là cơ sở chẩn đoán, xác định virus corona và là tuyến cuối tiếp nhận điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp MERS-CoV tại Huế và Khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị ứng phó với trường hợp xuất hiện MERS-CoV tại Thừa Thiên-Huế đã hoàn tất bao gồm quy trình nhận bệnh, cách ly, điều trị và kế hoạch huy động nguồn nhân lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước