Thuốc chữa COVID-19 rao bán tràn lan trên mạng có thể gây ảnh hưởng sinh sản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/01/2022 21:10 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng rao bán thuốc chữa COVID tràn lan trên mạng đang rộ lên, nhất là khi ngày càng có nhiều F0 điều trị tại nhà, khiến công việc của nhân viên y tế cơ sở quá tải.

Nhiều F0 chưa được cung cấp gói thuốc cơ bản theo mức độ bệnh. Vì thế nhiều người không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Để phòng ngừa, một số gia đình đã tìm hiểu và mua thuốc giống trong các gói cơ bản, trong đó có kháng viêm, chống đông. Đặc biệt là tìm mua thuốc kháng virus được cho là để chữa COVID trôi nổi trên thị trường, quảng cáo là hàng xách tay hoặc qua đường tiểu ngạch. Chưa nói đến chất lượng không được kiểm định, nếu dùng tùy tiện sẽ nguy hại sức khỏe, mà ngay cả việc buôn bán loại thuốc chưa được cấp phép này là hành vi trái phép. Đã có không ít vụ đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ.

Một trong liên tiếp các vụ buôn bán thuốc được cho là điều trị COVID bị cơ quan chức năng phát hiện trong 2 tháng qua, người bán không trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào. Thuốc không hề có giấy tờ kiểm định hay nhãn phụ, hướng dẫn nào bằng tiếng Việt. Lúc đầu chủ hàng còn quanh co.

"Người ta chỉ nhờ giúp, có người bạn ở bên Nga bảo là nếu tiện đường từ Long Biên về thì qua chở giúp cho mấy cái hộp này về. Mình cũng không nắm được nó là sản phẩm gì" - Trịnh Trung Kiên - chủ lô hàng nói.

Sau khi đấu tranh, chủ hàng khai nhận đã thu mua thuốc qua mạng xã hội, với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng tùy loại. Sau đó, rao bán lại trên mạng với giá cao gấp 3 lần.

Trung tá Ngô Anh Thuấn - Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP. Hà Nội - cho biết: "Toàn bộ số thuốc này do nước ngoài sản xuất, chưa được phép nhập khẩu và cũng chưa có cơ quan chức năng của Việt Nam kiểm định về chất lượng cũng như tác dụng của loại thuốc này".

Hầu hết các giao dịch được chủ hàng thực hiện trong hội nhóm kín trên Zalo hoặc Facebook. Có loại được rao với giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Cảnh báo hậu quả lạm dụng thuốc kháng virus điều trị COVID-19

Hiện nay tại Việt Nam, thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Mulnupiravir chỉ đang sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho F0 thể nhẹ. Với kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy thuốc an toàn, giảm tải lượng virus, Hội đồng "Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc" vừa mới đồng ý đề xuất Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 loại thuốc kháng virus điều trị COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu thuốc mới đang chờ được cấp phép chính thức. Việc mua bán thuốc trôi nổi, chưa nói đến chất lượng không được kiểm chứng, mà việc dùng không theo chỉ định sẽ lợi bất cập hại. Đặc biệt, theo hướng dẫn, tuyệt đối không dùng ngay cả cho phụ nữ hoặc nam giới có ý định sinh con, vì có thể dẫn đến sinh ra những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh. Bác sỹ Nguyễn Quốc Thái, chuyên điều trị COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải thích rõ hơn về hậu quả của việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.

Cảnh báo hậu quả lạm dụng thuốc kháng virus điều trị COVID-19

Lưu ý F0 sử dụng thuốc khi điều trị tại nhà

Ngoài thuốc kháng virus, còn có một số thuốc nằm trong danh mục điều trị như kháng sinh, kháng viêm, chống đông... nằm trong các gói thuốc A, B, C khác nhau. Nhưng có tình trạng, nhiều người dựa theo đó, mua về để phòng khi trong gia đình có người mắc thì sử dụng. Thậm chí, không ít trường hợp còn truyền nhau tự ý dùng kháng viêm chứa corticoids như viên thuốc Medrol. Chúng ta sẽ lắng nghe thêm phân tích từ các bác sĩ về những tác hại nếu không sử dụng thuốc theo chỉ định.

Lưu ý F0 sử dụng thuốc khi điều trị tại nhà

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước