Tiêm bổ sung vaccine bạch hầu cho 4 tỉnh Tây Nguyên

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/07/2020 19:48 GMT+7

Các tỉnh Tây Nguyên đang là điểm nóng của dịch bạch hầu.

VTV.vn - 1 triệu liều vaccine bạch hầu sẽ được tiêm cho trẻ 2 tháng - 14 tuổi tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, sau đó là các tỉnh có nguy cơ cao như Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp khẩn phòng chống dịch bệnh bạch hầu do Bộ Y tế tổ chức vào cuối giờ chiều 7/7, với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực dự phòng, điều trị.

Báo cáo cho thấy, số ca mắc bạch hầu hiện là 63 ca và đã có 3 ca tử vong. Đáng lưu ý có 25 ca không có biểu hiện lâm sàng. Bạch hầu xuất hiện tại 13 huyện thuộc 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông. Tại khu vực có bệnh nhân mắc bạch hầu, tỷ lệ người lành mang trùng chiếm gần 50%, tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt 13%.

Các chuyên gia nhận định, dịch bạch hầu tại khu vực Tây Nguyên năm nay có nhiều khác biệt như trên nhiều địa bàn, đối tượng mắc ở nhiều lứa tuổi và tỷ lệ tử vong cao.

Dự kiến ngày 9/7, Bộ Y tế sẽ phát động tiêm vaccine bạch hầu tại Gia Lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước