Tiếp tục nhận hồ sơ ứng viên điều dưỡng Nhật

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/01/2024 20:04 GMT+7

VTV.vn - Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đợt 2 với ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

Đây là chương trình phi lợi nhuận thực hiện theo Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Các ứng viên tham gia cần tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa (3 năm) hoặc cử nhân điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa (4 năm); không quá 35 tuổi; đủ điều kiện về sức khỏe; không có tiền án, tiền sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam; có nguyện vọng được tham gia chương trình và có thể tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật.

Đối với ứng viên hộ lý phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng.

Tiếp tục nhận hồ sơ ứng viên điều dưỡng Nhật - Ảnh 1.

Ứng viên đủ tiêu chuẩn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Cục Quản lý lao động ngoài nước. Danh sách ứng viên đủ điều kiện thông báo trên trang thông tin điện tử trên và thông tin trực tiếp đến ứng viên.

Thời gian nhận hồ sơ ứng viên là từ nay đến ngày 20/2.

Gần 2000 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang Nhật trong 10 năm qua Gần 2000 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang Nhật trong 10 năm qua

VTV.vn - Chương trình đưa điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang thực tập tại Nhật (gọi tắt là EPA) nằm trong các hoạt động triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước