EPA - Chương trình đưa điều dưỡng viên, hộ lý sang Nhật làm việc có gì đặc biệt?

Quang Phồn, Đình Trung, Phi Hùng-Chủ nhật, ngày 30/10/2022 21:32 GMT+7

VTV.vn - Thực tập sinh được hỗ trợ toàn bộ chi phí đến thời điểm nhập cảnh vào Nhật Bản, được đào tạo tiếng Nhật miễn phí, kể cả chi phí ăn ở trong vòng 12 tháng...

Chương trình đưa điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang thực tập tại Nhật gọi tắt là EPA nằm trong các hoạt động triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

EPA là một chương trình chất lượng cao và phi lợi nhuận được cơ quan Nhà nước hai bên trực tiếp phối hợp thực hiện trong tất cả các khâu.

Cố gắng, quyết tâm, đó là tâm lý chung của các thí sinh đang học tập để đi Nhật theo chương trình EPA. Họ đã có thời gian làm việc thực tế và giờ mong muốn sang Nhật để nâng cao trình độ, tay nghề. Nhiều người cũng mong muốn thi được chứng chỉ quốc gia của Nhật để hưởng mức lương như người bản xứ hoặc bảo lãnh gia đình sang cùng.

EPA - Chương trình đưa điều dưỡng viên, hộ lý sang Nhật làm việc có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ông Takeshima Tenmi - Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc y tế Osaka, Nhật Bản chia sẻ: "Môi trường làm việc hiện tại của các bạn thực tập sinh là các cơ sở viện dưỡng lão, bệnh viện lớn của Nhật Bản. Sự khác biệt lớn nhất giữa thực tập sinh của chúng tôi và các thực tập sinh đến từ các công ty phái cử khác là chế độ đãi ngộ. Chúng tôi hỗ trợ toàn bộ chi phí đến thời điểm nhập cảnh vào Nhật Bản nên các bạn không cần phải vay mượn ngân hàng, trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình".

Các ứng viên trúng tuyển chương trình EPA được đào tạo tiếng Nhật miễn phí, bao gồm cả chi phí ăn ở trong vòng 12 tháng. Sau thời gian thực tập 3 năm tại Nhật, ứng viên được thi chứng chỉ quốc gia và nếu đỗ sẽ được làm việc lâu dài tại Nhật. Yêu cầu đối với các ứng viên là có bằng cao đẳng trở lên với hộ lý, còn điều dưỡng phải có thêm 2 năm làm việc tại các bệnh viện.

Qua các đợt thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật Bản, các ứng viên Việt Nam đã khẳng định được năng lực vượt trội so với ứng viên các nước khác, tỷ lệ trúng tuyển với điều dưỡng là 37%, hộ lý là 91%. Vì vậy, nhu cầu tiếp nhận phía Nhật luôn cao hơn nhiều so với số lượng ứng viên Việt Nam đang đào tạo mỗi khóa.

10 năm qua, trong số gần 2.000 lao động đi Nhật theo chương trình EPA, có đến 30% đã làm việc lâu dài tại Nhật, số còn lại về nước là hạt nhân trong các cơ sở y tế được đánh giá cao về trình độ và sự chuyên nghiệp trong công việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước