Dịch COVID-19:

Tiếp tục truy vết người đi chung xe bệnh nhân 1451 về TP Hồ Chí Minh

PV (t/h)-Thứ ba, ngày 29/12/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ca F1 này tên Kha, đi chung với bệnh nhân 1451 từ Campuchia về Việt Nam rồi xuống xe tại đường Nguyễn Xiển (Quận 9, TP Hồ Chí Minh) và hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp khẩn chiều 28/12 với các quận huyện.

Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị toàn TP kịp thời có biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Trong số 4 người tại TP Hồ Chí Minh liên quan đến bệnh nhân 1440, một người được xác định mắc COVID-19, 2 người cho kết quả âm tính. Lực lượng y tế hiện vẫn chưa thể tiếp cận trường hợp còn lại. Theo thông tin từ HCDC, bước đầu xác nhận được, người này quê ở ấp Cós Xoài, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Công an và y tế địa phương đang tìm đến gia đình để vận động người thân khuyên người này ra khai báo y tế.

Tiếp tục truy vết người đi chung xe bệnh nhân 1451 về TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

TP Hồ Chí Minh hiện đang tích cực truy vết trường hợp này cùng các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 và bệnh nhân vừa phát hiện tại quận 5 (bệnh nhân 1451). Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động ở tất cả những địa điểm mà các ca nhiễm đã đi qua để tiêu độc, khử trùng.

Bệnh nhân 1451 là nam, 23 tuổi, trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, dương tính với COVID-19. Trước đó, người này sống chung với bệnh nhân 1.440 tại Myanmar và cũng đã nhập cảnh trái phép vào TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 1451 đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh hiện đã cách ly 60 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1451.

Tiếp tục truy vết người đi chung xe bệnh nhân 1451 về TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh đã được phong tỏa một phần để phòng dịch. Ảnh: TTXVN.

Theo báo Giao thông, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân 1451 nằm trong nhóm người nhập cảnh trái phép được phát hiện tại TP Hồ Chí Minh.

"Hai trường hợp này (BN 1440 và 1451) nếu không được phát hiện sẽ tạo ra nguồn lây bệnh, dẫn đến những ổ dịch không rõ nguồn lây", bác sĩ Dũng nhận định.

Theo ông Dũng, nếu không xác định được nguồn lây, công tác khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát lây lan, phòng chống dịch sẽ khó khăn hơn rất nhiều, do TP Hồ Chí Minh có dân số lớn và là đầu mối giao lưu của cả nước.

Điều tra dịch tễ cho thấy nhóm 6 người nhập cảnh trái phép không khai báo. 4 người tại TP Hồ Chí Minh hiện đã xác định được 3 người, là BN1451, một trường hợp ngụ Q.1, một trường hợp ở huyện Hóc Môn (đã có kết quả âm tính).

Riêng người đàn ông tên Kha vẫn chưa xác định được. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp để tìm kiếm thông tin, địa chỉ để truy vết tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động ở tất cả những địa điểm mà các ca nhiễm đã đi qua để tiêu độc, khử trùng.

Tiếp tục truy vết người đi chung xe bệnh nhân 1451 về TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Ngày 28/12/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết đã đưa anh M.V.T., 30 tuổi (ngụ tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 8 người khác về khu cách ly tập trung của huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng). Anh T. là F1 của bệnh nhân 1440 khi lái xe 16 chỗ chở bệnh nhân 1440 và một người phụ nữ ở Đồng Tháp từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cũng liên quan tới bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451, Bộ Y tế thông báo khẩn những người có tiếp xúc gần và đi cùng với 2 bệnh nhân này cần liên lạc ngay với cơ quan chức năng.

Những người đã tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân này cần liên lạc ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hoặc Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn, hoặc là gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 1900.9095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch.

Còn tại tỉnh Hậu Giang, tình này hiện đang truy vết 3 phụ nữ (chưa rõ danh tính) có đi chung xe ô tô với bệnh nhân 1440.

Tỉnh Hậu Giang đề nghị các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy cần phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm những người này.

Tỉnh Hậu Giang đề nghị, người dân đi từ TP Hồ Chí Minh về Hậu Giang trong ngày 24/12, trên xe ô tô mang biển số 53N-7649 và những trường hợp nào có tiếp xúc với bệnh nhân 1440 phải khẩn trương khai báo tại cơ quan y tế gần nhất hoặc liên hệ theo số điện thoại 0961.653.088 để được hướng dẫn, theo dõi sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước