Tiểu thương “khóc ròng” vì chợ tự phát

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/03/2021 10:14 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tiểu thương tại chợ Tân Mỹ (quận 7, TP Hồ Chí Minh) phải bỏ chợ vì chợ tự phát bao quanh chợ chính gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các sạp hàng.

Trên đường số 1, phường Tân Phú, nhiều người lầm tưởng đây là chợ chính thức bởi hoạt động buôn bán sầm uất, nhộn nhịp ở mọi vị trí. Vì hàng hóa bày bán ở khắp nơi, ở bất kể đâu nên người ta quên mất đây thực chất là một con đường. Đáng nói, tuyến đường này bao quanh chợ Tân Mỹ nên dẫn đến tình trạng, khách không vào chợ, hàng hóa trong chợ ế ẩm.

"Người ta mua ngoài đường nên mình lấy hàng về ít, bán ít lắm" - người bán hàng trong chợ Tân Mỹ cho biết.

Cả một khu vực thực phẩm tươi sống của chợ Tân Mỹ có đến một nửa đã bỏ kinh doanh. Theo chủ sạp, dịch COVID-19 cộng với việc buôn bán bên ngoài đường trước chợ khiến họ không bán được hàng, cầm chừng mãi rồi cũng phải bỏ sạp.

Người bán hàng trong chợ Tân Mỹ cho hay: "Ế đến 80%. Đi chợ một ngày là phải bán 2-3 ngày mới hết".

Không bán được hàng vì bị cạnh tranh, nhưng những chủ sạp trong chợ Tân Mỹ vẫn phải thường xuyên hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế, phí do đó, họ đã nhiều lần có ý kiến với các cơ quan có trách nhiệm về việc này.

Không cạnh tranh nổi, không có sự vào cuộc của cơ quan có trách nhiệm, muốn tồn tại, nhiều chủ sạp cũng ra đường đứng bán kiểu tự phát dù có sạp trong chợ chính. Từ đó, chợ cóc bao quanh chợ chính cứ thế tồn tại khiến cho chợ chính Tân Mỹ tại quận 7 đứng trước nguy cơ bỏ hoang.

Nhếch nhác chợ cóc tại Đà Nẵng Nhếch nhác chợ cóc tại Đà Nẵng

VTV.vn - Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng chợ cóc trên bãi biển du lịch Đà Nẵng, gây ấn tượng không tốt cho du khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước