Tỉnh Phú Yên gồng mình chống hạn cho cây trồng

Nguyên Linh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 12/03/2015 21:27 GMT+7

(VTV.vn) - Công tác chống hạn là nhiệm vụ trọng tâm đang được tỉnh Phú Yên triển khai nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân.

Tình hình nắng hạn đang khiến cuộc sống của nhiều gia đình ở các huyện miền núi khu vực Nam Trung Bộ rơi vào khó khăn. Hiện công tác chống hạn đang được triển khai quyết liệt tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, với những vùng sản xuất phụ thuộc vào nước trời và ở các công trình thủy lợi nhỏ thì công tác chống hạn lại đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Lương thực cho suốt 1 năm của người đồng bào dân tộc thiểu số  Phú Yên dựa vào nguồn thu hoạch ở các cánh đồng trồng lúa nước. Tuy nhiên, hiện nhiều xã miền núi lại rơi tình trạng hạn hán. Các hồ chứa nước nhỏ, nước suối đã cạn.

Giải pháp chống hạn đang được các huyện miền núi Phú Yên triển khai. Như ở huyện sông Hinh, trong 1 tuần qua đã cắt giảm diện tích tưới mía để ưu tiên cho cây lúa, nhưng với tình trạng thiếu nước như hiện nay thì ở những diện tích lúa nằm cuối kênh mương cũng khó mà có nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước