Tình trạng hậu COVID-19 trên người trẻ là 2 – 5 tháng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/06/2022 18:52 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Đa phần người đã từng mắc COVID-19 còn tồn tại triệu chứng sau đó từ 2 - 5 tháng.

Đây là một trong những kết quả của nghiên cứu đánh giá tình trạng hậu COVID-19 do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ trì, khảo sát trên 17.000 người. Trong đó, chủ yếu có độ tuổi từ 16 - 35.

Ngoài tỷ lệ gần 68% số người khảo sát có triệu chứng hậu COVID-19 sau 2 - 5 tháng thì hơn 17% bệnh nhân có triệu chứng nhiều hơn 5 tháng và gần 5% vẫn còn triệu chứng sau 10 tháng kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân thường có 2 - 3 triệu chứng điển hình, tập trung ở nhóm bệnh liên quan đến tâm thần như chóng mặt, đau đầu, khó tập trung, mất ngủ và nhóm bệnh về hô hấp, như ho, khó thở.

Nghiên cứu cũng chỉ ra đối với nhóm người trẻ, mức độ và thời gian bị COVID-19 kéo dài không liên quan thời gian bị bệnh hay mức độ nghiêm trọng khi mắc. Và bệnh lý nền không phải yếu tố ảnh hưởng đến khả năng bị hội chứng COVID-19 kéo dài.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy, dinh dưỡng không đầy đủ hoặc béo phì cũng có thể là nguyên nhân kéo dài triệu chứng COVID-19.

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp điều trị hậu COVID-19 cho người dân Đẩy mạnh triển khai các giải pháp điều trị hậu COVID-19 cho người dân

VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chưa bệnh đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác khám, chữa bệnh hậu COVID-19, tránh lạm dụng quá mức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước