Tội phạm công nghệ cao - nguy cơ đe dọa an ninh mỗi quốc gia

Nguyễn Sơn (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 09/06/2015 20:27 GMT+7

VTV.vn - Cục Cảnh sát C50 cảnh báo, loại tội phạm sử dụng công nghệ cao cần được xem là một trọng tâm mới trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Sau 5 năm thành lập, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã điều tra, khám phá hàng nghìn vụ án. Đặc điểm của tội phạm sử dụng công nghệ cao là thường có sự móc nối giữa tội phạm trong nước và quốc tế, tạo thành các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Đây là loại tội phạm gắn liền với trình độ công nghệ cao nên phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức linh hoạt và tinh vi, thách thức khả năng phát hiện, điều tra xử lý của lực lượng chức năng. Chính vì thế, trên thế giới, loại tội phạm này được xếp vào nhóm những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất đối với mỗi quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước