Tour du lịch Tết tăng từ 25% - 40% so với ngày bình thường

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 20/01/2023 13:33 GMT+7

VTV.vn - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 1 tuần cũng là lúc người dân đi tham quan du lịch đông nhất.

Thời gian này, tour du lịch Tết Quý Mão của nhiều doanh nghiệp lữ hành bán ra tăng từ 25% - 40% so với ngày thường. Đặc biệt, nhiều khu nghỉ dưỡng đã bán gần hết phòng trong suốt kỳ nghỉ dài nhất năm.

Một số công ty lữ hành ở phía Nam cho biết sẽ phục vụ hàng chục nghìn lượt khách tham quan trong và ngoài nước. Ngoài trung tâm là TP. Hồ Chí Minh thì nhiều tỉnh thành khác cũng chuẩn bị các khu vui chơi dịp Tết, như Khu du lịch vườn Thú Mỹ Quỳnh Safari ở Long An đã hoàn thành các phân khu chính để mang đến trải nghiệm khám phá Vườn thú bán hoang dã.

Tour du lịch Tết tăng từ 25% - 40% so với ngày bình thường - Ảnh 1.

Ở phía Bắc, nổi bật là các tour hành trình khám phá núi rừng Đông - Tây Bắc như Mộc Châu, Sa Pa; Hà Giang - cao nguyên đá Đồng Văn… Với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa trong năm 2023, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước.

Siêu thị 'nghẹt thở' ngày cận Tết Siêu thị "nghẹt thở" ngày cận Tết

VTV.vn - Tại các hệ thống siêu thị lớn như Big C, Coop mart, Mega Market... đều rất đông người mua, các bãi đậu xe bên dưới và ngoài siêu thị đều quá tải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước