TP Cần Thơ mở lại chợ dân sinh

Kim Lâm, Tuấn Khôi-Thứ sáu, ngày 05/11/2021 13:23 GMT+7

VTV.vn - Đây là tín hiệu tích cực cho bà con bán buôn thuận lợi, ổn định cuộc sống.

Sau hơn 3 tháng giãn cách xã hội, một số chợ dân sinh tại thành phố Cần Thơ bắt đầu hoạt động trở lại, cho tiểu thương kinh doanh buôn bán.

Dù chỉ có khoảng 30%-40% tổng số lô sạp mở cửa buôn bán nhưng chợ Cái Răng vẫn rất nhộn nhịp người mua sắm. Chợ bày bán đa dạng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của người dân. Giá cả vẫn tương đối ở mức bình ổn.

TP Cần Thơ mở lại chợ dân sinh - Ảnh 1.

Người mua và người bán đều đảm bảo tuân thủ những yêu cầu về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách 2 mét. Để buôn bán an toàn, đúng quy định, đa số các tiểu thương ở chợ Cái Răng đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Toàn thành phố Cần Thơ có 105 chợ truyền thống nhưng hiện chỉ mới có 7 chợ thuộc quận Cái Răng, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ hoạt động trở lại. Các chợ mở lại có số lượng tiểu thương tham gia khoảng 50%-70%.

Nhiều chợ dân sinh, ngay cả chợ đầu mối tại một số quận, huyện trên địa bàn Cần Thơ vẫn tạm thời đóng cửa do chưa đáp ứng quy định phòng dịch COVID-19.

Việc cho phép chợ dân sinh hoạt động trở lại sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như giảm tải cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích. Tuy nhiên, TP Cần Thơ vẫn thận trọng xem xét để chợ hoạt động an toàn, tránh xảy ra bùng phát dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước