Phát hiện gần 800 ca COVID-19 trong 1 tuần, Cần Thơ nâng cấp độ dịch

PV (t/h)-Chủ nhật, ngày 31/10/2021 06:12 GMT+7

Cần Thơ áp dụng phòng, chống dịch theo cấp độ 2 từ ngày 1/11 (Ảnh: PLO)

VTV.vn - Thành phố Cần Thơ đã quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) lên cấp độ 2 (nguy cơ dịch trung bình).

Chỉ trong 1 tuần, Cần Thơ đã phát hiện 786 ca mắc COVID-19. Ngoài 2 ổ dịch lớn trong các nhà máy, xí nghiệp còn có hàng trăm ca trong cộng đồng. Dịch bệnh có chiều hướng phức tạp khiến người dân vô cùng lo lắng.

Trước nguy cơ dịch bùng phát, Cần Thơ đã quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp 2. Trong 9 quận, huyện, chỉ duy nhất Cái Răng giữ cấp độ 1. Riêng ở xã phường, có 29 đơn vị ở cấp 1, 43 đơn vị cấp 2, 10 đơn vị cấp 3 và một phường cấp 4.

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ cũng quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch. Đối với cấp độ 2, việc kiểm soát người ra vào thành phố Cần Thơ vẫn không thay đổi so với quy định trước đây.

Với hoạt động trong nhà ngoài trời: Không tập trung quá 30 người và tuần thủ các biện pháp, phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Vẫn tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy, hàng không, giao nhận hàng được phép hoạt động theo quy định của ngành Giao thông vận tải và Công thương.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ… hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Công thương.

Các cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm ăn, uống chỉ được phép bán mang đi hoặc bán tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm, bảo đảm khoảng cách tối thiếu mỗi bàn 2m, không phục vụ rượu, bia tại chỗ và các thức uống có cồn khác.

Tạm dừng các cơ sở vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp internet công cộng… Các cơ sở cắt tóc, gội đầu, hoạt động thể thao trong nhà hoạt động không quá 50% công suất cùng thời điểm Hoạt động các cơ sở thờ tự, tôn giáo, đám tang, đám cưới tập trung không quá 30 người tại cùng thời điểm…

Sau khi nâng cấp độ dịch, việc buôn bán của hàng quán chắc chắn bị ảnh hưởng. Nhưng theo nhiều người dân, quyết định này là phù hợp trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Ngày 1/11, các quy định về phòng chống dịch ở cấp độ 2 sẽ có hiệu lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cùng với người dân, chính quyền thành phố đang rất nỗ lực để kiểm soát các ca mắc, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước