TP Hồ Chí Minh: 221.583 người đã được tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 5/8

PV-Thứ sáu, ngày 06/08/2021 10:49 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: NLĐO.

VTV.vn - Kết quả tiêm của Y tế TP Hồ Chí Minh ngày 5/8 đạt 221.583 người trong đó có 15 người phản ứng sau tiêm 30 phút.

Như vậy, sau 2 tuần (từ 22/7 đến hết 5/8) TP Hồ Chí Minh đã tiêm được 1.561.382 người, tất cả đều an toàn.

Theo Cổng thông tin COVID-19, tính đến sáng 5/8, TP Hồ Chí Minh đã có hơn 1,4 triệu người được tiêm vaccine COVID-19. Chỉ riêng ngày 4/8, TP đã tiêm cho hơn 159.000 người. Tất cả đều an toàn tuyệt đối và tốc độ đang được Sở Y tế TP đẩy lên cao trong những ngày tới.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu phải tiêm toàn bộ vaccine Pfizer và Moderna trước 8/8. Trong đợt tiêm thứ 5, TP đã phân bổ 2 loại vaccine này đến các đơn vị, để tiêm cho các nhóm đối tượng theo quy định. Tuy nhiên, vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna được bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C và phải sử dụng hết trong vòng tối đa 30 ngày.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được giao khẩn trương rà soát việc tiêm 2 loại vaccine này, kịp thời điều phối cho địa điểm tiêm khác, đảm bảo sử dụng hết số vaccine được cấp.

Đến 3/8, TP Hồ Chí Minh đã nhận được gần 3.200.000 liều vaccine từ sự phân bổ của Bộ Y tế.

TP Hồ Chí Minh kiến nghị cần 5,5 triệu liều vaccine COVID-19 để đạt kế hoạch tiêm chủng TP Hồ Chí Minh kiến nghị cần 5,5 triệu liều vaccine COVID-19 để đạt kế hoạch tiêm chủng

VTV.vn -Số lượng vaccine dự kiến TP Hồ Chí Minh cần trong tháng 8/2021 cho cả mũi 1 và mũi 2 là 5,5 triệu liều. Từ 5/8 đến hết 31/8, TP cần trung bình mỗi ngày khoảng 210.000 liều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước