TP Hồ Chí Minh cần đánh giá tốt tình hình để có biện pháp ngăn chặn dịch phù hợp

Nguyễn Hằng-Thứ sáu, ngày 25/06/2021 19:34 GMT+7

VTV.vn - Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, điều quan trọng nhất là TP Hồ Chí Minh đánh giá được tình hình, việc kiểm soát, ngăn chặn đẩy lùi dịch trong khả năng như thế nào?

Chiều 25/6, tham gia cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh chỉ có đánh giá đúng tình hình thì TP Hồ Chí Minh mới có biện pháp phù hợp để ngăn chặn dịch bệnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các chuỗi lây nhiễm tại TP Hồ Chí Minh đã khó lường hơn nhiều so với cách đây 1 tháng. Dù việc áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị 10 của UBND thành phố đã phát huy tác dụng, nhưng không nên chủ quan mà cần đánh giá xem xét lại để nếu cần có thể có những điều chỉnh kịp thời, kiên quyết hơn nữa.

TP Hồ Chí Minh cần khắc phục và đẩy nhanh việc thông tin kết quả xét nghiệm để kịp thời khoanh vùng. Đối với chiến dịch tiêm vaccine đợt 4, TP cần đảm bảo không chỉ tiến độ mà còn phải đảm bảo an toàn như phương án cấp cứu sốc phản vệ, kiểm soát dòng người đến tiêm để đảm bảo giãn cách.

Trong ngày 24/6, TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục là 667 ca. Trong đó, 538 ca trong các khu cách ly, 99 ca trong khu phong tỏa, có 10 ca lây nhiễm cộng đồng đang truy vết nguồn lây. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng con số nhìn tổng thể thì lớn nhưng TP vẫn quản lý được.

Với biến chủng Delta lây nhiễm rất nhanh, chiến lược giãn cách triệt để nhanh, tiếp tục tầm soát để mở rộng hoặc thu hẹp giãn cách cho phù hợp sau lấy mẫu xét nghiệm lần đầu mà TP Hồ Chí Minh đang thực hiện là phù hợp.

Từ ngày 26/6, TP Hồ Chí Minh sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân tại 5 quận, huyện là Bình Tân, quận 8, Hóc Môn, Tân Phú, Bình Chánh. Từ ngày 1-5/7 sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người lao động tại khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Tăng tốc nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine COVID-19

Việc triển khai ngay 290 đội hỗ trợ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ nguồn lực của thành phố cũng như sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế ngay trong ngày 25/6 đã phát huy tác dụng cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay của TP Hồ Chí Minh.

Không chỉ số lượng các mũi tiêm đã tăng vượt trội so với 2 ngày trước mà công tác tổ chức, đảm bảo an toàn tiêm chủng cũng được đảm bảo, khắc phục ngay những bất cập làm ảnh hưởng đến quy định giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 10 của UBND TP Hồ Chí Minh. Với đà tăng tốc này, TP Hồ Chí Minh nhận định, triển vọng hoàn thành hơn 800.000 liều vaccine trong ngày 26/6 của TP là hoàn toàn khả thi.

TP Hồ Chí Minh cần đánh giá tốt tình hình để có biện pháp ngăn chặn dịch phù hợp - Ảnh 1.

Người lao động xếp hàng chờ thực hiện các thủ tục khai báo y tế trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Ảnh: TTXVN

Hơn 172.000 mũi tiêm vaccine đã được hoàn thành trong ngày 24/6. Tính đến 11h ngày 25/6 TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành hơn 70% số mũi tiêm vaccine đợt 4 theo kế hoạch. Ngày 25/6 được xem là ngày tiêm chủ lực và ngày 26/6 sẽ là đợt vét.

Tuy số lượng mũi tiêm còn lại không nhỏ nhưng TP Hồ Chí Minh vẫn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Việc giãn cách khi chờ được khám sàng lọc, hay sau khi tiêm, các bước khám sàng lọc, tư vấn trước và sau tiêm vẫn được đảm bảo.

Trong 5 ngày qua, TP Hồ Chí Minh đã hoãn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 40.000 người vì chưa đủ điều kiện an toàn. Điều này cho thấy tăng tốc tiêm vaccine hoàn toàn có cơ sở chứ không phải chỉ chạy theo số lượng.

Tiêm vaccine nhanh chính là biện pháp hữu hiệu để cùng với Khuyến cáo 5K nhanh chóng ngăn chặn dịch. Bởi như trường hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, nhân viên sau khi tiêm vaccine dù bị nhiễm nhưng hầu như không có triệu chứng, mức độ ảnh hưởng sức khỏe cũng rất nhẹ, góp phần giảm áp lực cho ngành y tế trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước