TP Hồ Chí Minh cân nhắc khi mở lại karaoke, bar, vũ trường

Công Trung, Hoàng Vũ-Thứ năm, ngày 06/01/2022 19:05 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh dự kiến mở lại karaoke, bar, vũ trường, massage từ ngày 10/1 với yêu cầu phải đảm bảo theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch.

Mới đây, TP Hồ Chí Minh cho phép cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage hoạt động lại. Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, dù đề xuất cho phép hoạt động lại nhưng cơ quan chức năng vẫn hết sức cân nhắc và cẩn thận vấn đề phòng dịch đối với những loại hình dịch vụ này.

Các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage trên địa bàn thành phố được hoạt động lại, với yêu cầu phải đảm bảo theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch đối với các loại hình này. Đồng thời điều chỉnh hoạt động phù hợp với cấp độ dịch của địa phương.

Ông Trần Thanh Vượng, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết: ''Trách nhiệm nặng nhất vẫn thuộc về vai trò của quận, huyện, phường, xã. Phải tổ chức quán triệt và phải tổ chức các hoạt động giám sát để làm sao các cơ sở tuân thủ được các tiêu chí trong lĩnh vực kinh doanh của mình''.

TP Hồ Chí Minh cân nhắc khi mở lại karaoke, bar, vũ trường - Ảnh 1.

Hiện nay, các địa phương tại TP Hồ Chí Minh đang sử dụng các kênh của mình để phổ biến nhanh nhất những quy định phòng dịch, cũng như những thủ tục hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn hoạt động trở lại.

Đã có kinh nghiệm qua lần triển khai bộ tiêu chí an toàn vào tháng 10 và lần hoạt động lại vào trung tuần tháng 11 năm ngoái, nên hầu như các cơ sở đều có thể đáp ứng các quy định phòng dịch cho lần trở lại này.

Cơ sở cũng có những công tác phòng chống cũng như đảm bảo theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế. Thứ nhất là bộ sát khuẩn, khử khuẩn, cũng như máy sát khuẩn micro. Cũng đảm bảo tiêu chí 100% nhân viên tiêm đủ liều vaccine. Và thứ ba là tiêu chí kiểm tra khách hàng: tiêm đủ mũi, có thẻ xanh, hoặc đảm bảo đủ các điều kiện an toàn thì mới được sử dụng dịch vụ tại cơ sở'', bà Đinh Hoàng Thùy Dương, Phòng Kinh doanh - Hệ thống karaoke iCool cho biết.

Các loại hình karaoke, quán bar, vũ trường, massage tại TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, một số địa phương trước đây có nhiều loại hình dịch vụ nhưng nay mất hẳn một số loại. Tuy nhiên, với lần cho phép hoạt động trở lại này, hứa hẹn người dân, du khách sẽ có thêm các dịch vụ vui chơi, giải trí trong các dịp lễ tết sắp tới. Qua đó góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước