TP Hồ Chí Minh đầu tư 2.000 tỷ đồng "hồi sinh" kênh Hy Vọng

Đông Khánh-Thứ tư, ngày 21/04/2021 15:30 GMT+7

VTV.vn - 10 năm qua, kênh Hy Vọng đang bị bức tử và ô nhiễm nghiêm trọng do lượng rác thải sinh hoạt khổng lồ thải ra, làm khu vực này luôn bị ngập mỗi khi mưa đến.

Tên con kênh là Hy Vọng nhưng nhiều năm nay, tình trạng dòng kênh bị ô nhiễm đã khiến người dân sống ở đây rơi vào cảnh tuyệt vọng. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất chủ trương đầu tư gần 2.000 tỷ đồng để cải tạo con kênh này.

TP Hồ Chí Minh đầu tư 2.000 tỷ đồng hồi sinh kênh Hy Vọng - Ảnh 1.
TP Hồ Chí Minh đầu tư 2.000 tỷ đồng hồi sinh kênh Hy Vọng - Ảnh 2.

Dự án được đề xuất làm từ nay đến năm 2025, dài hơn 1,1 km, trong đó phần lớn sẽ được làm kênh hở hình chữ nhật. Công trình bố trí 55 hố thu kết nối thoát nước dọc bờ và xây mới 9 cống xả, hai cống qua đường. Dọc bờ, dự án làm đường hai bên rộng 6m cùng vỉa hè; hệ thống thoát nước, chiếu sáng, lan can...

Dự án cải tạo kênh Hy Vọng được đề xuất thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách TP. Tổng mức đầu tư hơn 1.980 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù giải tỏa hơn 1.595 tỷ đồng.

Người dân vui mừng khi nghe tin con kênh sắp được hồi sinh, bởi ngoài tăng khả năng thoát nước còn góp phần đảm bảo an toàn sân bay và cải thiện môi trường. Hai tuyến đường xây dọc kênh cũng giúp đi lại người dân thuận tiện hơn, tăng giá trị quỹ đất.

Tuy nhiên trăn trở là điều không tránh khỏi, bởi nó đã từng được hồi sinh nhưng ý thức người dân không thay đổi, cứ đem rác vứt xuống kênh nên chẳng mấy chốc nó lại thành con kênh chết, rồi tốn hàng nghìn tỷ đồng để hồi sinh như một vòng luẩn quẩn.

TP Hồ Chí Minh đầu tư 2.000 tỷ đồng hồi sinh kênh Hy Vọng - Ảnh 3.
TP Hồ Chí Minh đầu tư 2.000 tỷ đồng hồi sinh kênh Hy Vọng - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước