TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ xây mới các chung cư cũ

Thế Hà - Minh Sơn-Thứ bảy, ngày 15/01/2022 19:39 GMT+7

VTV.vn - 6 chung cư cấp D - diện nguy hiểm tại TP Hồ Chí Minh vừa hoàn thành việc di dời người dân, chuẩn bị xây mới trong năm nay.

TP Hồ Chí Minh đang có hàng trăm chung cư cũ, xây dựng từ trước năm 1975, nay đã xuống cấp, thậm chí nguy hiểm cho người dân sinh sống ở đó. Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh có văn bản gửi UBND TP về việc đẩy nhanh tiến độ xây mới 6 chung cư cũ trên địa bàn, với gần 3.000 căn hộ đã hoàn tất di dời.

Cụ thể, quận 1 có chung cư 128 Hai Bà Trưng và 23 Lý Tự Trọng; Quận Tân Bình có 2 chung cư ở số 251 và 350 Hoàng Văn Thụ; Quận Bình Thạnh có lô 4-6 chung cư Thanh Đa; Quận 3 có chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám. Tất cả đã thực hiện di dời xong người dân.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ xây mới các chung cư cũ - Ảnh 1.

Đây được coi là thông tin tích cực trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh còn tới 474 chung cư cũ, xây trước năm 1975 đến nay đã xuống cấp, hư hỏng cần sửa chữa. Nhiều chung cư trong số đó ở diện cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn có các hộ dân hàng ngày sinh sống. Đây trở thành vấn đề dân sinh bức thiết luôn được TP Hồ Chí Minh đưa vào các chương trình hành động, chương trình đột phá hàng năm.

Thế nhưng việc xây mới chung cư cũ trước nay gặp rất nhiều khó khăn do chồng chéo về chính sách, phải có sự đồng thuận của 100% hộ dân, quận huyện chưa được phân cấp, phân quyền trong đầu tư xây dựng, còn các nhà đầu tư thì không mấy mặn mà do ít quyền lợi.

Tháng 9/2021, Nghị định 69 về cải tạo chung cư cũ của chính phủ có hiệu lực được coi là liều thuốc khai thông cho những bế tắc này. TP Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu, giai đoạn từ 2021-2025, sẽ hoàn thành cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cũ xập xệ và nguy hiểm trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước