TP Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ thêm nhiều đối tượng khó khăn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/07/2021 06:31 GMT+7

Người dân ngụ tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân)

VTV.vn - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã tiếp tục đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh mở rộng đối tượng được hỗ trợ.

TP Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 đến hôm nay (20/7), đã sang đến ngày thứ 12. Các ngành nghề không thiết yếu đã tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Tạm nghỉ việc để phòng dịch khiến cho gánh nặng mưu sinh của những lao động tự do lại càng thêm vất vả. Để chia sẻ, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh chiều tối 19/7 đã tiếp tục đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh mở rộng đối tượng được hỗ trợ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn đề nghị UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện rà soát, thống kê lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngoài 6 nhóm công việc lao động tự do đã nêu trong Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh. Cụ thể là những lao động làm các nhóm công việc sau: Bảo mẫu, giúp việc gia đình, bảo vệ, giữ xe, sửa xe, thợ hồ, tài xế, xe ôm công nghệ…

Theo thống kê, hiện TP Hồ Chí Minh có khoảng 27.000 lao động tự do, đang nằm ngoài 6 nhóm hỗ trợ đã nêu trong Nghị quyết 09. Họ chưa nhận được hỗ trợ và đời sống đang rất khó khăn. Vì thế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP đang xem xét, đề xuất TP Hồ Chí Minh bổ sung hỗ trợ những lao động. Nếu được thông qua, dự kiến những người lao động này sẽ nhận được hỗ trợ từ ngày 25/7 trở đi.

TP Hồ Chí Minh trải qua 11 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm hơn để hạn chế lây lan và kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 16, siết chặt quản lý, đồng thời quan tâm, động viên, chia sẻ, ổn định tâm lý người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly và bảo vệ, giữ vững, mở rộng các khu vực "vùng xanh" an toàn trên bản đồ COVID-19. Quan trọng hơn hết, thành phố sẽ phân cấp, phân tầng điều trị F0, cách ly F1 phù hợp để tập trung điều trị các F0 nặng, giảm tử vong; cũng như chuẩn bị các kịch bản, huy động các cơ sở y tế y tế tư nhân, tăng cường năng lực y tế điều trị, để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước