Sau 50 năm giải phóng, TP Hồ Chí Minh đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế mạnh mẽ của cả nước. Tổng sản phẩm của thành phố đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng trong năm 2024, gấp hơn 27 nghìn lần so với năm 1986, khi đất nước bắt đầu công cuộc Đổi Mới.
Với giai đoạn tăng trưởng kinh tế vượt mức 2 con số, TP. Hồ Chí Minh hiện là điểm đến "đất lành" của 30% doanh nghiệp trên cả nước, duy trì vị thế "đầu tàu" kinh tế và đóng góp khoảng 1/4 tổng thu ngân sách quốc gia. Những công trình hiện đại là minh chứng cho sự phát triển vũ bão của thành phố.
Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài - ba trụ cột vững chãi, cùng thắp lửa cho dòng chảy kinh tế thành phố.
Ông Dominic Scriven, Nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch điều hành Dragon Capital cho biết: "Tôi đã sống tại thành phố này 30 năm, tự hào là người TP Hồ Chí Minh, nơi ra đời nhiều sáng kiến mới, khả năng hấp thụ công nghệ và những cái mới từ các nước khác khá ấn tượng. Tôi thấy vốn đầu tư công chảy rất mạnh vào cơ sở hạ tầng, các công trình lớn như đường sá, cầu, cảng, sân bay…, rất cần thiết cho phát triển kinh tế, kéo theo thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài".
TP Hồ Chí Minh không ngừng gỡ bỏ những nút thắt để thúc đẩy dòng vốn đầu tư. Thành phố đã tái lập cơ chế một cửa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, giúp rút ngắn tới 30% thời gian làm thủ tục hành chính.
Hiện nay, một nửa số doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam chọn TP Hồ Chí Minh làm nơi khởi đầu. Từ đó, thành phố đã chứng kiến sự xuất hiện của các công ty công nghệ được định giá tỷ đô.
Sau khi hợp nhất với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, quy mô kinh tế của TP Hồ Chí Minh có thể chiếm tới 1/4 GDP cả nước, với dân số gần 14 triệu người.
50 năm chuyển mình, phát triển của thành phố mang tên Bác, mỗi người con của thành phố đều đang nỗ lực để thành phố phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Bình luận (0)