TP Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/05/2022 12:42 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Thới Tam Thôn hôm 25/5. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (30/5), lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng Sở Y tế đã kiểm tra thực địa tại một số điểm nóng trên địa bàn nhân Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết.

Tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, dù đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống sốt xuất huyết nhiều năm nay nhưng tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Trong buổi phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết sáng nay, lãnh đạo Thành phố và Sở Y tế, HCDC đã một lần nữa kiểm tra thực địa tại một số điểm nóng trên địa bàn.

Tổ 166, ấp đông 1, xã Thới Tam Thôn hiện đang là khu vực có ca nhiễm sốt xuất huyết. Trong buổi kiểm tra sáng nay, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều ụ rác ứ đọng - là nơi nguy cơ ổ chứa và phát tán dịch bệnh. Ngay lập tức người dân đã dọn dẹp các ụ rác này để loại bỏ nguy cơ phát tán bệnh.

Trong buổi sáng nay, đoàn đã đi kiểm tra 2 khu vực, trong đó phát hiện nhiều điểm rác thải bừa bãi ô nhiễm mất vệ sinh, khu vực nuôi gia súc không được dọn dẹp sạch sẽ. Đoàn kiểm tra chỉ đạo người dân khu vực cần chung tay dọn dẹp vệ sinh.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Hóc Môn có 47 ổ dịch với 773 ca bệnh, tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ 5 về số ca nhiễm tại Thành phố.

Ngành y tế khuyến cáo sốt xuất huyết là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng dẫn đến tử vong cao, hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng ngừa, cách phòng ngừa đơn giản là người dân loại bỏ nơi đẻ trứng của muỗi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước