TP Hồ Chí Minh lập tổ công tác triển khai dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, di dời hàng ngàn nhà dân

Thảo My-Thứ tư, ngày 15/06/2022 11:44 GMT+7

Rạch Xuyên Tâm, đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh, bị ô nhiễm trầm trọng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là một trong các dự án cấp bách của TP Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2021-2025.

Dự án có mục tiêu kép, đó là vừa di dời hơn 6.500 căn nhà trên và ven kênh, vừa giải quyết vấn đề thoát nước và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, mặc dù có kế hoạch triển khai nhiều năm, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Mới đây, Chủ tịch UBND TP đã thống nhất chủ trương thành lập tổ công tác nghiên cứu, chuẩn bị thực hiện dự án này.

Sở Xây dựng TP được giao lập báo cáo tiền khả thi dự án. Báo cáo phải hoàn thành, trình TP trong tháng 10-2022, để kịp thực hiện các thủ tục, trình Hội đồng nhân dân TP, thông qua chủ trương đầu tư, trong kỳ họp cuối năm nay.

Sở Xây dựng TP cũng được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất chính sách: hỗ trợ tái định cư cho người dân có nhà ở trên và ven kênh rạch, trên cơ sở phải tạo được sự đồng thuận cao của người dân, thời gian trình trước tháng 9/2022.

Rạch Xuyên Tâm có chiều dài khoảng 8,2 km, trong đó phạm vi dự án từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đến sông Vàm Thuật dài 6,4 km. Hiện tổng mức đầu tư dự án này là khoảng hơn 9.300 tỷ đồng.

TP.HCM: Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm nghiêm trọng TP.HCM: Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm nghiêm trọng

VTV.vn - Người dân sống dọc con rạch Xuyên Tâm tại TP.HCM đang ngày ngày phải sống chung với dòng nước ô nhiễm, gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và cuộc sống của chính họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước