TP Hồ Chí Minh siết chặt công tác phòng dịch tại chợ truyền thống

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/06/2021 13:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Tại TP Hồ Chí Minh, bắt đầu từ hôm nay (24/6), thành phố bắt buộc khai báo y tế điện tử trên diện rộng, kể cả đi siêu thị, đi chợ.

Chợ tự phát đã phải đóng cửa cách đây 4 ngày. Tại các chợ truyền thống, hoạt động kinh doanh cũng phải sắp xếp lại nhằm siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch sau khi TP Hồ Chí Minh phát hiện các ca bệnh COVID-19 tại một số chợ đầu mối trên địa bàn.

800 hộ kinh doanh tại chợ Nguyễn Văn Trỗi hiện chỉ có khoảng 200 quầy thịt được phép kinh doanh. Toàn bộ các lối vào chợ đã được rào lại, chỉ còn 2 lối ra vào yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đo nhiệt độ và xịt khử khuẩn. Ước tính mỗi ngày có khoảng 600 lượt người ra vào chợ, giảm khoảng 70%.

Tại chợ Tân Định, khu vực bán rau củ quả, tôm cua cá đã thực hiện giăng dây ngăn cách giữa người mua và người bán để hạn chế tiếp xúc.

Các mặt hàng không thiết yếu như đồ khô, đồ chay, quần áo, túi xách... đều đã chuyển sang bán online.

Lượng người ra vào chợ hiên đã giảm thêm 30% so với trước ngày 19/6. Ước tính mỗi ngày có khoảng 1.200 lượt khách ra vào. Ban quản lý chợ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện thêm các biện pháp siết chặt khác nhằm giảm thêm lượng khách ra vào chợ.

Ngoài việc tạm ngưng bán các mặt hàng không thiết yếu, cô lập một số khu vực trong chợ, ban quản lý các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh cũng đang nghiên cứu phương án phát phiếu vào chợ, phân chia thời điểm bán hàng xen kẽ, ngày chẵn, lẻ. Hôm nay, toàn bộ người lao động bao gồm cả tiểu thương của chợ Thủ Đức, được tiêm vaccine phòng COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước