TP Hồ Chí Minh: Việc tháo gỡ rào chắn sau 1/10 đang được nghiên cứu kỹ

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 27/09/2021 06:28 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh đang họp bàn về dự thảo chỉ thị mới được áp dụng sau ngày 1/10, trong đó có các lộ trình tháo gỡ rào chắn giao thông.

Liên quan đến việc tháo gỡ rào chắn ở TP Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Phan Công Bằng đã cung cấp thêm một số thông tin tại họp báo về công tác phòng, chống COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh ngày 26/9.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh được TP chỉ đạo, giao nhiệm vụ tham mưu, xây dựng phương án tổ chức giao thông nội bộ thành phố và liên vùng, trong đó có việc vận chuyển công nhân lao động, học sinh, sinh viên quay lại làm việc và học tập. Hiện Sở đang dự thảo tương đối kỹ lưỡng và có tham khảo ý kiến của các Bộ, ban, ngành liên quan.

Ông Bằng Phan Công Bằng khẳng định vấn đề này chỉ đang là dự thảo, Sở Giao thông Vận tải đang tham mưu về tổ chức giao thông trong thành phố và giao thông liên vùng sau ngày 1/10.

"Hiện nay, các cơ quan, ban ngành TP Hồ Chí Minh đang họp bàn về dự thảo chỉ thị mới được áp dụng sau ngày 1/10, trong đó có các lộ trình tháo gỡ rào chắn giao thông. Ngoài ra, Sở cũng đang tham mưu Thành phố về tổ chức giao thông trong thành phố và giao thông liên vùng sau ngày 1/10. Tuy nhiên, tất cả giải pháp đang là dự thảo và cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Đối với vấn đề lưu thông liên vùng, Sở cũng cần có ý kiến của các tỉnh, thành để phối hợp chặt chẽ hơn" - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết.

TP Hồ Chí Minh: Việc tháo gỡ rào chắn sau 1/10 đang được nghiên cứu kỹ - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Phan Công Bằng. Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh

Trước đó, tại chương trình đối thoại của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, Đại biểu Quốc hội, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho biết, tại phiên họp ngày 24/9, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thống nhất tháo dỡ ngay từ đây đến 30/9 các hàng rào, dây kẽm thép gai trong thành phố. Từ ngày 1/10, thành phố chỉ duy trì các chốt, trạm kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố.

Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ cũng cho biết, dù phương án cuối cùng chưa được chốt lại nhưng chủ trương chung là tới đây, thành phố sẽ chỉ kiểm soát điểm đi, điểm đến, không kiểm soát trên đường, sẽ bỏ các rào chắn trên đường. Việc kiểm tra sẽ thực hiện ngẫu nhiên.

Cũng tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc chống dịch trên địa bàn thành phố đang có hiệu quả. Điều này được thể hiện rõ qua số ca mắc mới, bệnh nhân nặng và tử vong có xu hướng giảm dần, trong khi số bệnh nhân xuất viện tăng lên nhanh.

Với diễn biến dịch có chuyển biến tích cực như trên, đại diện Sở Y tế thành phố cho biết từ nay đến cuối năm, ngành Y tế sẽ có thêm các kế hoạch chống dịch để theo sát với tình hình thực tế.

TP Hồ Chí Minh đã qua đỉnh dịch, công tác chống dịch đạt hiệu quả tốt TP Hồ Chí Minh đã qua đỉnh dịch, công tác chống dịch đạt hiệu quả tốt

VTV.vn - Vẫn còn quá sớm để khẳng định về kết quả phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, nhưng hiện thành phố đã qua đỉnh dịch, công tác chống dịch đang thể hiện hiệu quả tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước