TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 18h không có lý do cấp thiết

PV, Ảnh: TTXVN-Thứ ba, ngày 27/07/2021 07:28 GMT+7

Công an lập biên bản xử phạt một trường hợp ra đường không cần thiết sau 18h. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Chiều tối 26/7, lực lượng công an TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra và xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 18h mà không có lý do cấp thiết.

Ngày 26/7/2021, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ra văn bản 2490 yêu cầu tăng cường các biện pháp để giảm lưu thông trên đường từ 18h tối. Theo đó, yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh đóng cửa từ 18h đến 6h sáng; lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp ra đường không có lý do cấp thiết, chính đáng.

TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 18h không có lý do cấp thiết - Ảnh 1.

Đúng 18h ngày 26/7, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận. Ảnh: TTXVN.

TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 18h không có lý do cấp thiết - Ảnh 2.

Các chốt kiểm soát được thiết lập từ 18h ngày 26/7/2021. Ảnh: TTXVN.

TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 18h không có lý do cấp thiết - Ảnh 3.

Một trường hợp ra đường vì lý do thiết yếu được giải quyết tiếp tục lưu thông. Ảnh: TTXVN.

TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 18h không có lý do cấp thiết - Ảnh 4.

Đường phố TP Hồ Chí Minh vắng lặng sau 18h. Ảnh: TTXVN.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 và tái kiểm tra thường xuyên tại các khu dân cư và trên đường phố. Từ đó xử lý thật nghiêm các vi phạm, thậm chí tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ.

TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 18h không có lý do cấp thiết - Ảnh 5.

Công an lập biên bản xử phạt một trường hợp ra đường không cần thiết sau 18h. Ảnh: TTXVN.

TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 18h không có lý do cấp thiết - Ảnh 6.

Công an lập biên bản xử phạt một trường hợp ra đường không cần thiết sau 18h. Ảnh: TTXVN.

TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều trường hợp ra đường sau 18h không có lý do cấp thiết - Ảnh 7.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra người và phương tiện tham gia giao thông sau 18h. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu người đang cách ly tuyệt đối chấp hành quy định, không ra khỏi phòng, không tiếp xúc trực tiếp, trừ trường hợp cấp cứu y tế.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung lực lượng siết chặt khu phong tỏa ở mức "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Chính quyền sẽ cung ứng, phân phối lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân, hoặc áp dụng hình thức "đi chợ thay".

Thông tin TP Hồ Chí Minh sử dụng 5 trực thăng phun chất khử trùng là sai sự thật Thông tin TP Hồ Chí Minh sử dụng 5 trực thăng phun chất khử trùng là sai sự thật Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa hàng chục ngàn người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về quê Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa hàng chục ngàn người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về quê TP Hồ Chí Minh sẽ quy định thời gian người dân được đi ngoài đường TP Hồ Chí Minh sẽ quy định thời gian người dân được đi ngoài đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước