TP.HCM: 90% lao động tự do chưa được nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Thanh Hải-Thứ tư, ngày 03/06/2020 12:55 GMT+7

VTV.vn - Hiện tại, mới có 5 trong số 24 quận huyện chưa hoàn thiện xong hồ sơ và chưa chi trả được cho nhóm lao động ngừng việc và lao động phi chính thức này.

Trong 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ, hiện TPHCM đã chi trả xong cho một số đối tượng như người có công với cách mạng, các hộ nghèo, cận nghèo, người được bảo trợ xã hội, người bán vé số... Tuy nhiên, nhóm chậm nhận tiền hỗ trợ nhất là lao động ngừng việc và lao động phi chính thức. Đây là nhóm đối tượng lao động tự do, không có hợp đồng, cần thời gian xác minh công việc và nơi tạm trú để nhận hỗ trợ.

Bà Phạm Thị Cài bán bánh cuốn ở góc đường Lê Văn Sỹ đã lâu. Nghỉ 3 tuần giãn cách xã hội, bà trở lại bán hàng nhưng rất ế ẩm. Khi biết chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, bà rất mừng, tuy nhiên, hồ sơ của bà bị chậm vì phải gửi về quê xác nhận của nơi thường trú. Không thể chờ hỗ trợ, bà lượm lặt thêm ve chai để kiếm sống.

Không chỉ những người bán hàng rong mà nhiều lao động tự do khác như mua bán ve chai, thu gom rác hay tài xế xe ôm… chưa nhận được tiền hỗ trợ.

TP.HCM: 90% lao động tự do chưa được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 - Ảnh 1.

Lý giải về sự chậm trễ này, Phòng LĐ-TB&XH Quận Tân Bình cho biết, một trong những điều kiện được xem xét hỗ trợ là thu nhập của người lao động thời gian nghỉ dịch phải thấp hơn chuẩn cận nghèo của TP.HCM, là 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhiều người dân kê khai mức thu nhập trước khi có dịch nên hồ sơ phải trả về kê khai, xác minh lại.

Đại diện Quận Tân Bình cho biết đã hướng dẫn các phường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện, đề nghị người dân hoàn thành hồ sơ trước 15/6 để sớm được tập trung giải quyết.

Hiện nay, TP.HCM còn 5 quận gồm quận 7, 8, 10, Tân Phú, Bình Thạnh chưa thực hiện chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng này do vẫn đang xác minh và điều chỉnh hồ sơ.

HĐND các quận huyện đang thực hiện giám sát tại tất các xã, phường đảm bảo chi trả đúng đối tượng, kịp thời hoàn tất xác minh hồ sơ trước ngày 15/6.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, hiện có hơn 10% đã nhận số tiền hỗ trợ trong 284.000 người thuộc nhóm lao động phi chính thức, chậm nhất đến ngày 20/6 phải hoàn thành việc chi trả hỗ trợ toàn bộ người dân.

'Đi lạc' vào hộ nghèo, cận nghèo để nhận tiền gói hỗ trợ 62.000 tỷ sẽ bị xử lý như thế nào? "Đi lạc" vào hộ nghèo, cận nghèo để nhận tiền gói hỗ trợ 62.000 tỷ sẽ bị xử lý như thế nào? Nhiều giáo viên mầm non mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ Nhiều giáo viên mầm non mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ Những nghề tự do nào được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng tại Hà Nội? Những nghề tự do nào được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng tại Hà Nội?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước