TP.HCM xóa "nút thắt cổ chai" trên nhiều tuyến đường

Thiên Lý - Nguyễn Phương-Chủ nhật, ngày 04/10/2020 12:36 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, nhiều dự án cải tạo, mở rộng đường, "xóa nút cổ chai" tại TP.HCM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với sự đồng hành, ủng hộ rất lớn của người dân.

Người dân từng đi qua đường Tô Ký trên địa bàn huyện Hóc Môn chắc sẽ không lạ với cảnh đường lưu thông chật hẹp, kẹt xe diễn ra triền miên, cứ mùa mưa đến thì ngập nước liên tục. Cả đoạn đường như 1 điểm "thắt nút cổ chai" kéo dài nhưng giờ đây đã "mặc chiếc áo mới".

Gần 2km đường đã được nâng cấp, mở rộng. Hệ thống thoát nước, vỉa hè cũng được đầu tư khang trang hơn trước. Cũng trong dịp này, UBND TP đã biểu dương 16 cá nhân đại diện cho gần 500 hộ dân đã tích cực hiến đất làm đường.

Chị Bùi Thị Thanh Trà, huyện Hóc Môn, TP.HCM chia sẻ: "Tuy mình mất đi một phần đất nhưng mình thấy rất chính đáng. Thường trước đây đường hay kẹt xe, chật chội, ngập úng nhưng bây giờ mình thấy người dân rất phấn khởi, bản thân mình cũng vậy đi trên con trường cảm thấy thoải mái, vui".

TP.HCM xóa nút thắt cổ chai trên nhiều tuyến đường - Ảnh 1.

Mở rộng đường, xóa nút cổ chai giúp giảm ùn tắc giao thông.

TP.HCM hiện đang triển khai hơn 100 dự án xóa ùn tắc, kẹt xe ở nhiều quận, huyện. Khó khăn lớn nhất vẫn là vốn và mặt bằng. Có đến 2/3 số dự án bị chậm hoặc tạm ngưng vì vướng giải phóng mặt bằng. Ngành giao thông hy vọng, hiệu quả thực tế từ những dự án như mở rộng đường Tô Ký sẽ tác động tích cực đến tiến độ các dự án khác.

Khánh thành nút giao An Sương 3 tầng xóa ùn tắc ở cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM Khánh thành nút giao An Sương 3 tầng xóa ùn tắc ở cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

VTV.vn - Tại TP.HCM, sau hơn 3 năm thi công, ngày 19/9, nút giao thông An Sương đã chính thức hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước