Trạm thu phí BOT bỏ hoang thành điểm đen tai nạn ban đêm

Quang Tiến, Tùng Lâm, Thiện Linh, Quang Anh-Thứ ba, ngày 13/07/2021 11:28 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở nhiều địa phương đã phản ánh về tình trạng các trạm thu phí BOT hết hạn nhiều năm nhưng chưa được tháo dỡ, gây mất an toàn giao thông.

Sau hơn 4 năm dừng hoạt động, trạm thu phí Tào Xuyên nằm trên tuyến QL1A đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp hư hỏng, gây nguy cơ về tai nạn giao thông.

Các tài xế cho biết việc di chuyển qua trạm thu phí này rất nguy hiểm, đặc biệt là vào thời điểm chập choạng tối hoặc về đêm. Nhiều vụ tai nạn giao thông do tài xế nhầm làn khi qua trạm, xe chạy quá tốc độ dẫn đến va chạm giao thông.

Đến thời điểm này, công trình không có người giám sát, trông coi, bảo vệ. Các phương tiện khi đi qua đây phải giảm tốc độ và chú ý quan sát tránh gây tai nạn giao thông.

Trạm thu phí BOT bỏ hoang thành điểm đen tai nạn ban đêm - Ảnh 1.

Còn tại trạm thu phí BOT Cầu Rác nằm trên tuyến QL1A thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, dù đã dừng thu phí từ tháng 2/2019 nhưng đến nay vẫn chưa được tháo dỡ. Mới đây, khi lưu thông qua trạm thu phí này, một phương tiện đã đâm vào trạm thu phí gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trong khi chờ đợi giải pháp của Bộ GTVT, chính quyền địa phương đã đề nghị chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng lắp đặt giải phân cách cứng; lắp biển hạn chế tốc độ hai phía của trạm; sửa lại mặt đường đã bị sụt lún; đảm bảo hệ thống chiếu sáng tại trạm vào ban đêm để ngăn chặn tai nạn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước