Trao thưởng cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/07/2020 12:24 GMT+7

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất. (Ảnh: Tiền phong).

VTV.vn - Lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" đã diễn ra sáng nay (5/7) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức dành cho các em nhi đồng từ 6 - 15 tuổi trên toàn quốc, tạo điều kiện để các em tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi. Từ đó, khích lệ các em thiếu nhi học tập và làm theo những lời dạy của Bác. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự buổi lễ.

"Hành trình theo dấu chân Bác"; "Chúng cháu về thăm Bác"; "Hũ gạo tình thương tiếp sức tới trường"… Mỗi bức tranh là một câu chuyện về Bác được các em thiếu nhi kể lại bằng những nét vẽ sinh động, chân phương. Sinh ra trong thời bình, chưa một lần gặp Bác nhưng đối với các em, Bác Hồ là người hiền từ, giản dị và hết mực yêu quý các cháu thiếu nhi.

Sau 3 tháng phát động, gần 4,5 triệu bài dự thi đã được gửi về cho ban tổ chức dưới 3 hình thức: thi viết, thi thi vẽ tranh và thi trực tuyến.

Đặc biệt, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban tổ chức khuyến khích thí sinh tham gia theo hình thức trực tuyến và đã có tới gần 700.000 bài thi được gửi về theo hình thức này.

Để có được con số ấn tượng trên không thể không kể đến đội ngũ cán bộ Đội, tổng phụ trách tại các trường học. Đây là những người trực tiếp truyền cho các em cảm hứng và giúp các em thấy đươc ý nghĩa cao đẹp của cuộc thi.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay không chỉ nhận được số lượng bài thi kỷ lục, chất lượng của các bài thi cũng tốt nhất từ trước đến nay. Đặc biệt là các tác phẩm tranh vẽ không chỉ thể hiện năng khiếu nghệ thuật, mà còn thể hiện tình yêu trong sáng, hồn nhiên của thiếu nhi từ khắp mọi miền Tổ quốc với Bác Hồ.

Ngoài 60 giải thưởng cá nhân, Ban tổ chức cũng trao 2 giải tập thể dành cho Đoàn cấp tỉnh có số lượng thiếu nhi tham gia thi nhiều nhất cho thành đoàn Hải Phòng và Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ thiếu nhi của tỉnh tham gia đông nhất cho tỉnh đoàn Khánh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước