Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Quỳnh Anh - Duy Hoàn-Thứ tư, ngày 29/07/2020 18:29 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/7, tổ công tác đồn BPCKQT Lào Cai, đã phát hiện và bắt giữ 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện, nhiều công dân Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn trên biên giới từ các tỉnh phía biên giới Bắc, để đi vào khu vực miền Nam của nước ta.

Qua công tác nắm tình hình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai nhận định rất có thể các đối tượng này sẽ câu kết với các đối tượng người Việt Nam ở dọc biên giới tỉnh Lào Cai, để đưa người trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời xác lập chuyên án 206L, đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

Tổ công tác đồn BPCKQT Lào Cai, đã phát hiện và bắt giữ 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau nhiều ngày mật phục, sáng ngày 16/7, tổ công tác đồn BPCKQT Lào Cai, đã phát hiện và bắt giữ 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về đồn biên phòng để làm rõ hành vi vượt biên giới trái phép.

Tại đồn Biên phòng các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích để đi vào TP. HCM làm thuê cho xưởng may. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng BĐBP đã triệu tập 2 đối tượng là Phùng Thế Anh (SN 1994), trú tại, thị trấn Phong Hải huyện, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và Vàng Seo Xóa(SN 1989) trú tại xã Bản Lầu huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là 2 đối tượng trực tiếp câu kết với các đối tượng Trung Quốc, tổ chức đưa người vượt biên giới trái phép vào Việt Nam.

Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 2.

Đối tượng Phùng Thế Anh cho biết được thuê chở người Trung Quốc vào Việt Nam với giá 7.000 Nhân dân tệ.

"Có một người Trung Quốc đã thuê tôi trở và đón khách từ Lào Cai vào TP. Hồ Chí Minh với số tiền là 7.000 Nhân dân tệ cho một chuyến", đối tượng Phùng Thế Anh cho hay.

Đối tượng Vàng Seo Xóa khai nhận rằng đối tượng người Trung Quốc đã trao đổi với Xóa, mỗi người chở ra Lào Cai sẽ trả cho Xóa 500 nhân dân tệ. Mỗi lần thanh toán tiền, đối tượng người Trung Quốc đứng ở bờ suối bên Trung Quốc buộc tiền vào cục đá và ném tiền sang Việt Nam qua suối để Xóa nhận tiền.

Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 3.

Đối tượng Xóa nhận 500 tệ cho mỗi người vượt biên, nhập cảnh vào Việt Nam.

Đường dây tổ chức đưa người trái phép qua biên giới được các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc bố trí rất chặt chẽ. Các đối tượng này tổ chức theo dõi các lực lượng bảo vệ biên giới của 2 bên, lợi dụng những lúc sơ hở, như lúc ăn cơm của lực lượng biên phòng, lúc trời tối, khu vực dậm rạp để vượt biên, vượt núi.

Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng này đã dẫn người vượt biên đi qua các đường ngang, lối tắt, vượt đồi, vượt núi rồi đi sâu vào trong; không đi bằng đường mòn và không đi theo đường quốc lộ.

Các đối tượng người Trung Quốc đã cấu kết với nhiều đối tượng Việt Nam ở dọc biên giới để tìm cách đưa người qua biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm soát cửa lực lượng biên phòng Việt Nam và Trung Quốc. Lực lượng chức năng phía Trung Quốc đã lập hàng trăm chốt chặn phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 4.

Các đối tượng người Trung Quốc đã cấu kết với nhiều đối tượng Việt Nam ở dọc biên giới để tìm cách đưa người qua biên giới nhằm trốn tránh sự kiểm soát cửa lực lượng biên phòng Việt Nam và Trung Quốc.

Lực lượng BĐBP Lào Cai cũng đã lập hơn 52 chốt chặn trên toàn tuyến biên giới, ngoài ra còn thành lập 30 tổ tuần tra cơ động ngày đêm tuần tra đoạn biên giới được phụ trách. Nhưng vì ham lợi, các đối tượng là người dân địa phương được các đối tượng người Trung Quốc móc nối để đưa người vượt biên giới. Vậy nên công tác tuần kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn. Cần có sự vào cuộc của toàn xã hội, nhất là công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức, để công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồn trưởng đồn BPCKQT Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa.

Ngày 29/7, Đồn trưởng đồn BPCKQT Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa. Hai đối tượng này đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đây là những mắt xích quan trọng trong chuyên án 206L mà Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xác lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước