Triệt phá gian thương "phù phép" hơn 28 tấn quần áo cũ thành mới

Anh Tuấn-Thứ năm, ngày 03/12/2020 19:53 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh vừa triệt phá một kho hàng chứa 28,3 tấn quần áo đã qua sử dụng với số lượng cực lớn có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc.

Kho hàng có địa chỉ ở xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây được coi là kho hàng quần cũ lớn nhất miền Bắc từng bị phát hiện.

Hơn 28 tấn quần áo cũ vốn là thứ người khác không sử dụng nữa nhưng lại được chủ hàng thu gom, nhập về để kinh doanh buôn bán. Tổng số hàng thu giữ đóng trong 509 bao tải. Để cất xếp được nhiều quần áo nhất có thể, mỗi bao hàng đều được nén ép rất chặt.

Triệt phá gian thương phù phép hơn 28 tấn quần áo cũ thành mới  - Ảnh 1.

Kho quần áo cũ bị lực lượng chức năng phát hiện

Theo tài liệu điều tra, kho hàng này thường xuyên tập kết quần áo cũ từ nhiều nguồn khác nhau. Đáng nói trong nhiều live stream quảng cáo bán hàng, chủ hàng tiết lộ, đây là hàng được nhập từ Quảng Châu, Trung Quốc. Vì là quần áo đã qua sử dụng nên sau đó được gia công lại cho mới và đăng bán trên 3 tài khoản Facebook: "Tổng Kho hàng Mai Dương"; "Mai Dương"; "Bui Mai".

Vì giao dịch chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội khiến cơ quan quản lý thị trường mất nhiều thời gian để trinh sát theo dõi.

Đây là vụ việc tạm giữ hàng quần áo đã qua sử dụng nhập lậu với số lượng lớn nhất ở miền Bắc từ trước tới nay. Cơ quan quản lý thị trường đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc của số quần áo kể trên.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, hành vi mua quần áo cũ rồi tân trang thành quần áo mới bán ra thị trường là hành vi lừa dối người tiêu dùng khi bỏ tiền ra mua hàng mới nhưng lại nhận về hàng cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước